27/01/2013 - 17:27

Tin tặc tấn công trang web của Bộ Tư pháp Mỹ

Một nhóm tin tặc quốc tế có tên gọi "Ẩn danh" (Anonymous) hôm 26-1 đã xâm nhập và đánh cắp nhiều tài liệu nhạy cảm từ trang mạng của Ủy ban kết án, một cơ quan độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm trả thù cho cái chết của một nhà hoạt động Internet Aaron Swartz, người đã tự sát cách đây hai tuần. Nhóm này dọa sẽ cho công bố tất cả những thông tin mật mà họ đánh cắp được. Sau khi xâm nhập, nhóm tin tặc đã đổi giao diện của trang mạng bằng một video dài 10 phút với thông điệp cảnh báo cái chết của "thần đồng Internet" Swartz là một hành động "vượt qua ranh giới" và yêu cầu Chính phủ Mỹ cải cách hệ thống tư pháp.

Được biết, Aaron Swartz, 26 tuổi, đã treo cổ tự tử trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vì bị cáo buộc xâm nhập vào mạng máy tính của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và tải trái phép các bài báo chuyên ngành. Nếu bị kết tội, Swartz phải đối mặt với một mức án lên tới hơn 30 năm tù giam. Cách đây vài ngày, Anonymous cũng đã làm thay đổi giao diện và đánh cắp hàng ngàn dữ liệu nhạy cảm từ trang mạng của MIT để gọi là trả đũa cho cái chết của người thanh niên gốc Do Thái sinh trưởng tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois này.

QUỐC KIỆT (Theo LA Times, CNN)

Chia sẻ bài viết