11/06/2018 - 10:01

Tin buồn 

Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, Quận ủy, HĐND – UBND – UBMTTQVN quận Ninh Kiều, Đảng ủy phường An Hội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Phước Đáng, tên thường dùng Sáu Chánh, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1929. Quê quán ấp Đông Bình xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia cách mạng ngày 06 tháng 03 năm 1945. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 1947. Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ), đã nghỉ hưu.

Với công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chỉ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Huân chương Giải phóng hạng Nhất.
Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.
Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.
Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.
Huy hiệu Nam bộ kháng chiến.
Huy hiệu 60, 65, 70 năm tuổi Đảng.

Và nhiều huy chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen khác.

Đồng chí đã từ trần lúc 8 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất). Hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng từ 16 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất), tại tư gia số 37 Ngô Gia Tự, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Lễ truy điệu lúc 06 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 29 tháng 4 năm Mậu Tuất).

Sau đó, vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 30 tháng 4 năm Mậu Tuất) đưa đi an táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Chia sẻ bài viết