18/02/2021 - 15:58

Tìm giải pháp thúc đẩy nông nghiệp vùng ĐBSCL phát triển bền vững 

(CT) - Ngày 18-2, tại TP Cần Thơ, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đã có buổi làm việc với giám đốc sở NN&PTNT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nhằm trao đổi, tìm giải pháp thúc đẩy nông nghiệp vùng ĐBSCL phát triển bền vững. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành  ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ... cùng dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT báo cáo về tình hình trồng trọt hiện nay, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp phòng chống hạn mặn năm 2021 ở vùng ĐBSCL. Các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và giám đốc sở NN&PTNT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL báo cáo, đánh giá về sản xuất nông nghiệp cũng như việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại ĐBSCL. Qua đó, đề xuất nhiều sáng kiến và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại hội buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại hội buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Cần đổi mới, không làm nông nghiệp theo tư duy mùa vụ mà phải có chiến lược phát triển đồng bộ, bền vững. Đặc biệt, cần lưu ý nền nông nghiệp đang ở thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kéo theo nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp số... và những giá trị mới đó sẽ làm bật dậy sức sống của ĐBSCL, chứ chỉ dựa vào năng suất và sản lượng thì sẽ phát triển rất chậm. Cần kịp thời quán triệt, hiện thực hóa các nội dung trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp, cụ thể là thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn, hướng đến nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp và công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, xây dựng, tạo ra giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị ngành hàng, liên kết, chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng chất lượng, giá trị, giảm chi phí đầu vào...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết