27/06/2009 - 07:30

Bộ Y tế chỉ đạo:

Tiếp tục tập huấn công tác điều trị cúm A (H1N1) tại các địa phương

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 7 ca nhiễm cúm A(H1N1)
Bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) trốn viện về Bến Tre đã được cách ly

Ngày 26-6, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: đã xác định thêm 7 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 trường hợp là người Việt Nam không đi nước ngoài nhưng có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm cúm từ nước ngoài về. Như vậy, đến nay TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 70 ca nhiễm cúm, trong đó 51 ca đăng ký lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, 29 trường hợp đã khỏi bệnh xuất viện. Ngoài ra, có thêm 13 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính với cúm A(H1N1) đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Chiều 26-6, Bộ Y tế đã có Công văn hỏa tốc số: 504/KCB-NV gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tiếp tục tập huấn công tác điều trị cúm A(H1N1).

Theo đó, trước tình tình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, các bệnh viện đã thu dung điều trị nhiều trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Nhằm tiếp tục tăng cường công tác điều trị để sẵn sàng, chủ động và hiệu quả đối phó với dịch cúm A (H1N1), Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục triển khai phổ biến “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1) ở người” và tổ chức tập huấn công tác điều trị (lập kế hoạch thu dung điều trị, kế hoạch chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới, công tác chẩn đoán, điều trị, phòng lây nhiễm...) cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn từ tuyến Trung ương đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã (công lập và tư nhân).

Nếu cần hỗ trợ về công tác điều trị và công tác tập huấn chuyên môn, các Sở Y tế liên hệ với các đơn vị tuyến cuối của mạng lưới điều trị cúm. Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện thuộc mạng lưới điều trị cúm chủ động, sẵn sàng về cơ sở vật chất, khu vực cách ly, vật tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực và có các phương án cụ thể thu dung điều trị trong mọi tình huống của dịch bệnh cúm A (H1N1) có thể xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, chú ý tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ y tế thực hiện mang khẩu trang (ngoại khoa) và rửa tay khi tiếp xúc với các trường hợp nghi cúm.

* Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiều 25-6, cán bộ khoa dịch tễ, thuộc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bến Tre (TTYTDP), đã tìm được NSH, 44 tuổi, là bệnh nhân dương tính với cúm A(H1N1) đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới (thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đã trốn viện từ 21-6-2009. Sau khi tìm được NSH, cán bộ TTYTDP tỉnh đã đưa người này vào cách ly ở Khoa Lây - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre.

NSH cùng vợ con đi chuyến bay từ Úc về Việt Nam. Bộ phận y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện người vợ của NSH dương tính với cúm A(H1N1). Sau đó đến lượt NSH. Con của NSH cũng về Bến Tre và đã được TTYTDP tỉnh lấy mẫu gửi xét nghiệm, kết quả âm tính.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết