02/11/2025 - 17:02

Tiếp tục quan tâm chăm lo học sinh dân tộc thiểu số 

(CT) - Đó là một trong các nhiệm vụ của ngành Giáo dục TP Cần Thơ trong năm học 2025-2026 và thời gian tới, nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng.

Một tiết mục văn nghệ trong Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Theo đó, việc triển khai tổ chức dạy, học tiếng dân tộc thiểu số và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số được ngành thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học qua, tỷ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số đến lớp đạt và vượt chỉ tiêu ở các bậc học từ mẫu giáo đến THPT, đạt từ 85,91% trở lên. Thành phố duy trì 149 trường dạy tiếng Khmer với trên 46.600 học sinh, 6 trường dạy tiếng Hoa với trên 2.200 học sinh và 13 trường phổ thông dân tộc nội trú, với hơn 6.000 học sinh. Chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, bảo đảm chế độ ăn, ở, học tập; các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức bếp ăn tập thể, quản lý học sinh toàn diện. Hoạt động bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc được chú trọng: dạy tiếng Khmer xuyên suốt từ tiểu học đến THPT; duy trì tiếng Hoa ở bậc tiểu học, THCS; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Khmer, cấp giấy chứng nhận lớp 9, 12; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Khmer cho cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, lễ hội, âm nhạc, trò chơi dân gian, sinh hoạt nội trú được lồng ghép, góp phần giữ gìn bản sắc và tạo môi trường học tập lành mạnh.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết