18/11/2014 - 22:12

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TRUNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(CT)- Ngày 18-11-2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014); sơ kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (TDĐKXDĐSVHƠKDC), "Ngày Vì người nghèo" năm 2014. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Diễn văn khẳng định 84 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam) luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, Mặt trận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, trong thời kỳ đổi mới, MTTQ các cấp trong thành phố nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Năm 2014, Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó, cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm cho bộ mặt các khu dân cư ngày càng đổi mới. Trong năm, Mặt trận và các ngành, các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 3,95% (năm 2013) xuống còn 2,95%. Ngoài ra, nhân dân trong thành phố còn đóng góp hàng trăm tỉ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, sửa chữa hàng trăm ngàn tuyến đường giao thông, hẻm, cầu, trường học… góp phần chỉnh trang đô thị theo quy hoạch và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn thành phố có 590/630 khu vực, ấp văn hóa; có 51/85 xã, phường, thị trấn văn hóa; năm 2014 có 94,90% trên tổng số hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hàng ngàn lượt người được nêu gương điển hình người tốt, việc tốt… Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong thành phố đã tích cực triển khai nhiều phương thức vận động, huy động được sự tham gia ủng hộ, đóng góp từ nhiều nguồn lực trong xã hội cho Quỹ "vì người nghèo" với tổng số tiền vận động đạt hơn 11 tỉ đồng; xây dựng 553 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo…

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong thành phố thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, sự đồng thuận xã hội, tạo thành một khối thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố. Mặt trận phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Mặt trận các cấp cần mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ trong tập hợp và phát huy các nguồn lực trong nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động mạnh mẽ phong trào ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo...

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 13 cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2014.

THANH THY

Chia sẻ bài viết