Kết thúc mùa giải 2011-2012, đội bóng đá XSKT Cần Thơ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen, đúng chỉ tiêu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, với người hâm mộ, việc bóng đá Cần Thơ, đứng vào tốp 5 hay tốp 3 không có ý nghĩa gì vì mọi người chỉ mong chờ ngày đội bóng quê nhà lên chơi ở giải chuyên nghiệp (V-League). Vậy mà hết mùa giải này sang mùa giải khác, “giấc mơ” vẫn là “giấc mơ”.
 |
|
Sân vận động Cần Thơ ngày một vắng khán giả ở cuối mùa giải. Ảnh: MINH THẢO |
Nhiều mùa giải, CLB bóng đá XSKT Cần Thơ đã có lúc vươn lên đứng nhì bảng, khiến người hâm mộ quê nhà háo hức vì tưởng suất lên chuyên nghiệp sắp đến gần. Nhưng rồi phong độ của đội bóng quê nhà lại “xì hơi”, để rồi XSKT Cần Thơ cứ quanh quẩn ở nhóm giữa bảng xếp hạng cho đến hết mùa giải.
Bóng đá hiện đại đòi hỏi phải có nhiều tiền, nhưng làm sao để có nhiều tiền là bài toán rất nan giải cho bóng đá Cần Thơ. Một số địa phương khác như Đà Nẵng hay Quảng Nam... là “đổi đất lấy bóng đá”, thì Cần Thơ không có nhiều quỹ đất như thế. Đầu mùa giải 2011-2012, đồng chí Lê Hùng Dũng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo cho phép CLB bóng đá Cần Thơ khai thác biển quảng cáo trên một số tuyến đường mới trong địa bàn thành phố, để tăng nguồn thu cho CLB. Tuy nhiên, vào thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp không mấy mặn mà với việc đầu tư quảng cáo... Nguồn thu từ tiền vé khán giả vào sân của CLB thì như “muối bỏ bể” khi khán đài ngày càng thưa dần vào cuối mùa giải.
Trong cuộc họp về tài chính cho CLB bóng đá Cần Thơ gần đây, công ty XSKT Cần Thơ đơn vị tài trợ cho CLB đã định “bỏ của chạy lấy người” sau khi thành phố có kế hoạch cắt khoản kinh phí 10 tỉ đồng cấp cho CLB bóng đá. Cuối cùng, khoản kinh phí này được lãnh đạo thành phố quyết định tiếp tục “rót” cho CLB thêm một mùa giải nữa để đào tạo các tuyến trẻ.
Ông Lê Văn Cường, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Cần Thơ, nhiều lần nói rằng chỉ cần có đủ tiền thì CLB sẽ có thể lên chơi chuyên nghiệp (!) Theo ông Cường, nếu nguồn tài chính dồi dào, với lực lượng hiện tại của đội chỉ cần bổ sung thêm một vài cầu thủ chất lượng cao nữa là đủ sức thi đấu ở V-League. Nhưng vấn đề là tiền để chuyển nhượng và trả lương cao để giữ chân những cầu thủ đó. Mùa giải vừa qua, CLB chỉ bổ sung đủ lực lượng ngoại binh ngay trước thềm khai mạc giải, trong đó tiền vệ trụ Mustapha và cây săn bàn Souleymane chơi khá ổn định (ghi 21 bàn thắng mùa giải). Riêng tiền đạo Endene mua về từ CLB Navibank Sài Gòn thì có phong độ thi đấu thất thường do tuổi tác. Còn lực lượng nội binh, đa phần là những cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ.
Theo ông Lê Văn Cường, CLB đã có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, chủ động hơn trong việc ký hợp đồng với các cầu thủ. Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch cũng đã quyết liệt giải tỏa mặt bằng xung quanh sân vận động Cần Thơ để giao lại cho CLB quản lý và khai thác... Những động thái tích cực đó hy vọng tạo ra cú huých cho CLB bóng đá Cần Thơ trong mùa giải mới.
Nguyễn Minh