12/11/2009 - 08:59

Tiềm năng lớn để sản xuất nhiệt điện bằng nguồn trấu dư thừa

(CT)- Đó là ý kiến của nhiều nhà máy xay xát lúa và đại biểu tham dự hội thảo “Giải pháp xử lý và thu gom trấu của nhà máy xay xát lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” do Công ty điện lực J-Power (Nhật Bản) phối hợp với Công ty cổ phần nhiệt điện Đình Hải (Việt Nam) tổ chức tại TP Cần Thơ vào hôm qua (11-11-2009).

Theo các diễn giả tham dự hội thảo, hiện mỗi năm các nhà máy xay xát lúa tại Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) thải ra khoảng 4 triệu tấn trấu. Nhưng chỉ mới có 50% lượng trấu này được sử dụng (làm chất đốt, nung gạch, phục vụ sấy lúa...), còn lại 50% là lượng trấu dư thừa, còn bị bỏ phí và có một lượng lớn bị vứt xuống sông gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ĐBSCL đang có tiềm năng lớn trong việc sản xuất nhiệt điện từ nguồn trấu dư thừa. Nhận thấy được tiềm năng này, Công ty điện lực J-Power đang có kế hoạch hợp tác với Công ty cổ phần nhiệt điện Đình Hải đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện sử dụng trấu làm nguyên liệu đốt đặt tại Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Dự kiến bước đầu J-Power sẽ xây dựng một nhà máy nhiệt điện có công suất 10 MW tại Thốt Nốt, với lượng trấu tiêu thụ 80.000 tấn/năm. Nếu nhà máy này thành công, J-Power sẽ tiếp tục đầu tư xây thêm 10-15 nhà máy nữa tại các tỉnh, thành ĐBSCL. Tuy nhiên, vấn đề mà J-Power lo ngại là làm sao khi nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động, giá trấu không bị tăng cao và có nguồn cung đảm bảo về mặt số lượng. J-Power tổ chức hội thảo “Giải pháp xử lý và thu gom trấu của nhà máy xay xát lúa tại khu vực ĐBSCL” với mục đích tìm ra một cơ chế hợp tác tốt nhất, để các bên cùng có lợi trong việc sử dụng nguồn trấu dư thừa làm nhiệt điện, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Qua hội thảo, Công ty J-Power sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp, xây dựng một cơ chế hợp tác và trình UBND TP Cần Thơ xem xét để xác định tính khả thi của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Thốt Nốt.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết