03/11/2015 - 21:30

Tích cực vận động nhân dân làm theo gương Bác

Năm 2010, ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai được thành lập trên cơ sở chia tách từ ấp Thới Bình A2. Thời gian qua, Chi bộ ấp Thới Bình A3 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao đời sống người dân. Chi bộ ấp Thới Bình A3 vinh dự là một trong 125 tập thể, cá nhân được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng nhân dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị…

Ấp Thới Bình A3 là địa bàn cửa ngõ vào trung tâm xã Thới Thạnh và huyện Thới Lai. Do đó, những năm qua, một trong những việc Chi bộ ấp Thới Bình A3 tập trung vận động người dân thực hiện là xây dựng, chỉnh trang đường giao thông, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Chi bộ ấp đều vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; đồng thời, thường xuyên gia cố, giặm vá, sửa chữa nhỏ trên Đường tỉnh 922. Đến nay, toàn địa bàn ấp đã bê-tông hóa hoàn chỉnh, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện. Song song đó, Chi bộ cũng tích cực vận động nhân dân thực hiện trồng hoa hai bên đường, làm hàng rào, cột cờ; thường xuyên ra quân thực hiện quét dọn, vệ sinh môi trường; vận động cam kết thực hiện xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"… Chú Đinh Văn Hoành, Phó Bí thư Chi bộ ấp, nói: "Lúc đầu, công tác vận động người dân đóng góp làm cột cờ gặp không ít khó khăn, nhất là việc quản lý, bảo quản chưa được coi trọng, nên tình trạng hư hỏng, hao hụt rất nhiều. Nhờ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ý thức của người dân được nâng lên. Chi bộ cũng vừa ra mắt chốt gác an ninh trật tự, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói riêng, xã Thới Thạnh nói chung". Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, nhận xét: "Những năm qua, Chi bộ ấp Thới Bình A3 là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, gần dân, lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt các mặt công tác của địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh đều hoàn thành đúng hạn, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới".

Cán bộ, đảng viên ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh, vận động người dân trên địa bàn tích cực xây dựng cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Gắn bó với công tác địa phương từ năm 1986 đến nay, chú Bùi Văn Tại, Bí thư Chi bộ ấp, đã có điều kiện đi sâu, đi sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân. Từ đó, đề ra những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Từ năm 2011, Chi bộ tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, từng năm có 100% đảng viên và chính quyền các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ, 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nhất là từ khi quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên. Chú Bùi Văn Tại, Bí thư Chi bộ ấp, chia sẻ: "Muốn chủ trương, phong trào chung của địa phương đạt hiệu quả thì bản thân người đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước, nói đi đôi với làm, gần gũi, trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân. Từ việc thấy được những việc làm hiệu quả, thiết thực, người dân sẽ đồng tình hưởng ứng".

Thông qua các buổi sinh hoạt lệ hàng tháng, Chi ủy luôn tạo điều kiện để các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt quy chế, tăng cường công tác kiểm tra, quan tâm uốn nắn kịp thời những biểu hiện tiêu cực… Theo các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ấp Thới Bình A3, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng thiết thực, lan tỏa sâu rộng, chi bộ luôn quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh sự gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ. Chú Trần Thanh Tùng, đảng viên Chi bộ ấp Thới Bình A3, chia sẻ: "Tấm gương đạo đức, tư cách, lối sống, con người của Bác có rất nhiều điều để chúng ta học tập suốt đời. Tôi học tập ở Bác tấm lòng yêu thương giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, tôi luôn tích cực tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương, vượt khó, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy các con học hành đến nơi đến chốn. Những năm gần đây, khi kinh tế gia đình ổn định, tôi có điều kiện đóng góp gạo, quà tặng hộ nghèo trong ấp và một số địa bàn lân cận".

Nhằm thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, tập thể đảng viên chi bộ và các đoàn thể ấp Thới Bình A3 duy trì thực hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực, như: vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, xây dựng mô hình "đèn trước ngõ, mõ trong nhà", xây dựng cánh đồng mẫu, cổng rào an ninh trật tự, Hội Phụ nữ với phong trào thực hành tiết kiệm, nuôi heo đất, giúp đỡ hội viên thoát nghèo; Hội Cựu chiến binh với phong trào "Rước ảnh Bác treo nơi trang trọng trong nhà"… Ngoài ra, Chi bộ cũng chỉ đạo các đoàn thể trong ấp giới thiệu hội viên vay vốn, tư vấn kinh nghiệm, cách làm ăn; tăng cường giúp đỡ những trường hợp khó khăn, ốm đau đột xuất ổn định cuộc sống…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết