Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ là hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường Thới Long, quận Ô Môn, chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: “Tổ phụ nữ may túi lưới bao trái cây”, “Tổ phụ nữ đan lục bình”, “Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”… Qua đó, Hội đã giúp 121 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội LHPN phường Thới Long kết nối và tổ chức tiêu thụ nông sản cho hội viên phụ nữ.
Mô hình “Tổ phụ nữ may túi lưới bao trái cây” được thành lập năm 2018, với 15 thành viên. Hiện nay, thu nhập trung bình hằng tháng của các thành viên đạt từ 1,5 triệu đồng trở lên. Ðây là một trong những mô hình giải quyết việc làm hiệu quả mà Hội LHPN phường đã xây dựng và duy trì trong nhiệm kỳ qua. Theo chị Trần Thị Cẩm Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long, xuất phát từ nhu cầu của bà con trong vùng là cần có túi bao để bảo vệ trái cây, Hội thực hiện mô hình này, do chị Lê Thị Bảo Lang làm Tổ trưởng. Chị Bảo Lang cho biết: “Tôi giao vật liệu để các thành viên về nhà tự may rồi cách vài ngày hoặc 1 tuần thì chị em mang sản phẩm lại thanh toán tiền”.
Hội LHPN phường Thới Long luôn quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” với 24 thành viên cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Trước đây, kinh tế gia đình chị Hà Thị Kim Hừng rất khó khăn. Chị Hừng làm công nhân may nhưng do bận bịu chăm con nhỏ, nên phải nghỉ ở nhà một thời gian. Năm 2019, chị Hừng được Hội hỗ trợ vay vốn, thành lập cơ sở may gia công và khá thành công, có đầu ra ổn định. Hiện tại, thu nhập của chị đạt hơn 10 triệu đồng/tháng. Hay như mô hình “Tổ phụ nữ tóm lưỡi câu” cũng được Hội LHPN phường Thới Long xây dựng và duy trì hiệu quả, với 25 thành viên tham gia tại khu vực Thới Xương 2. Hiện tại, các thành viên có thu nhập ổn định 1,5-2 triệu đồng/tháng. Chị Lê Thị Cẩm Loan, khu vực Thới Xương 2, kể: “Tôi tham gia mô hình hơn 4 năm nay. Trung bình mỗi tháng, tôi kiếm khoảng 2 triệu đồng, giúp gia đình có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.
Năm 2021, Hội LHPN phường tiếp tục cho ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ đan lục bình”, thu hút 15 chị tham gia. Hiện thu nhập trung bình của các thành viên đạt 3 triệu đồng/người/tháng. Chị Lê Thị Điệp, thành viên tổ chia sẻ: “Gia đình tôi chủ yếu làm ruộng. Nhờ có mô hình đan lục bình mà mỗi tháng có thêm thu nhập gần 3 triệu đồng”. Song song với việc xây dựng các mô hình, Hội LHPN phường còn phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 13 thẻ bảo hiểm y tế cho các chị là phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh kinh tế khó khăn; vận động học bổng cho con em hội viên phụ nữ với tổng trị giá 113 triệu đồng. Đồng thời, Hội phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.568 lượt hội viên, con em hội viên.
Theo chị Trần Thị Cẩm Hường, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội đã chủ động kết nối các hội viên phụ nữ làm nghề mua bán đồ rẫy, mang nông sản đến bán giá bình ổn tại sân của UBND phường, vừa giúp chị em có nguồn thu nhập, ổn định kinh tế gia đình, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Chị Cẩm Hường thông tin: “Hội đã vận động và hỗ trợ chị em may 5.000 khẩu trang tặng bà con trên địa bàn phường; tặng 70 phần quà gồm gạo và rau củ cho chị em hội viên nghèo, khó khăn… với tổng trị giá hơn 26 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động chị em ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 được 2,7 triệu đồng. Kết nối tiêu thụ nhiều tấn rau, củ, quả cho chị em …”.
Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, Hội LHPN phường Thới Long đã giúp 121 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, hiện Hội còn 8 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. “Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng…” - chị Trần Thị Cẩm Hường khẳng định.
Bài, ảnh: HẢI THƯ