16/11/2025 - 09:43

Tích cực cứu chữa, chăm sóc trẻ sinh non 

Trẻ sinh non luôn phải đối diện với vô vàn nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng. Vì lẽ đó, các thầy thuốc ở lĩnh vực này luôn nỗ lực và tận tụy.

Hạnh phúc diệu kỳ

Chi K.M (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn nghẹn ngào khi kể lại thời điểm 26 tuần 5 ngày trong thai kỳ, do sức khỏe thai diễn biến bất thường, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Sau ca mổ, con của chị phải “chiến đấu” để giành sự sống tại Trung tâm Nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Sau hơn 10 ngày, chị M mới được gặp và ôm con lần đầu. “Mong rằng Trung tâm ngày càng phát triển, để cứu chữa những trẻ sơ sinh non tháng”, chị M bày tỏ.

Chị T.S (30 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) cũng trải qua nỗi sợ hãi vì con chào đời ở tuần thai thứ 29. Thai kỳ của chị diễn biến bất lợi vào tuần thứ 27. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ theo dõi sát sao, tuy nhiên sau 2 tuần thì đành chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, con chị hoàn toàn trông cậy vào sự điều trị, chăm sóc của các y bác sĩ Trung tâm Nhi sơ sinh. Qua 77 ngày, em bé cứng cáp, cân nặng hơn 3kg. Chị S xúc động, nói: “Cảm ơn các y bác sĩ đã tái sinh con tôi”.

Phép màu của những lương y

BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết ngay khoảnh khắc con của sản phụ T.S chào đời, cả ê-kíp bác sĩ hồi sức đã túc trực tại phòng mổ. Em bé được đảm bảo các chỉ số sinh tồn, giữ ấm và hỗ trợ máy thở thông khí áp lực dương sớm. Sau khi hồi sức tại phòng mổ, bé được nhanh chóng chuyển về phòng Chăm sóc đặc biệt (NICU) tại Trung tâm Nhi sơ sinh, được điều trị bằng nhiều kỹ thuật hiện đại. Mọi chỉ số sinh tồn của bé được theo dõi sát sao vì bé trải qua nhiều bệnh lý nặng: bệnh màng trong giai đoạn 3, nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử, viêm phổi, đặc biệt là bệnh phổi mạn tính khiến bé phụ thuộc oxy kéo dài.

BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, vui mừng khi em bé sinh non tiến triển sức khỏe tốt.

BS Ngọc Hà kể, từ những ngày đầu hơi thở yếu ớt, bé dần được ba mẹ thực hiện phương pháp ấp kangaroo, được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ truyền qua ống thông dạ dày. Hằng ngày, các bác sĩ, điều dưỡng massage, trị liệu cho bé. Sau một tháng rưỡi, em bé đã có thể tự thở, bú giỏi và tăng cân. Các chức năng quan trọng về tim, phổi, não và mắt được tầm soát kỹ lưỡng. Cuối cùng, bé được xuất viện trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình. Đó cũng là niềm vui của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng Trung tâm Nhi sơ sinh.

Thống kê 9 tháng năm 2025, Trung tâm cấp cứu và điều trị khoảng 300 trẻ non tháng, với tỷ lệ thành công 98% (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024). Trong số trường hợp non tháng, có trẻ mới 24 tuần tuổi thai, có trẻ cân nặng chỉ 620g.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị thành công cho 1 trẻ sinh non bị tràn dịch màng phổi lượng nhiều chèn ép phổi. Bé được chọc hút dịch màng phổi để giải áp và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị tình trạng dịch dưỡng chấp, một bệnh lý ít gặp, khó điều trị ở trẻ non tháng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng thường gặp ở trẻ non tháng: nhiễm trùng huyết nặng, viêm ruột hoại tử, sốc nhiễm trùng. Các bác sĩ liên tục theo dõi, can thiệp hồi sức tích cực và điều chỉnh chiến lược điều trị từng ngày. Hiện tại, bé đã ổn định sức khỏe, vừa được xuất viện.

ThS.BS Diệp Loan, Trưởng Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi ở trẻ sơ sinh có tỷ lệ mắc hiếm, khoảng 1/10.000 đến 1/15.000 trẻ, nhưng khi xảy ra thường gây suy hô hấp nặng, kéo dài và tiên lượng dè dặt, nhất là ở trẻ có cân nặng thấp. Việc điều trị đòi hỏi theo dõi sát và điều chỉnh linh hoạt vì bệnh có thể tái diễn hoặc kèm theo nhiều biến chứng. Thành công trong trường hợp này nhờ phát hiện sớm và xử trí đúng hướng theo phác đồ, cùng sự kiên trì và đồng bộ trong chăm sóc - dinh dưỡng - hồi sức. 

Ngày 17-11 là ngày Thế giới vì trẻ sinh non, với thông điệp: “Mỗi em bé sinh non là một khởi đầu phi thường, là minh chứng cho sức mạnh của y học, của tình yêu và niềm tin vào sự sống”. Đằng sau mỗi em bé sinh non khỏe mạnh là sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng - những người không chỉ chăm sóc bằng chuyên môn mà còn bằng cả trái tim. Và cũng không thể thiếu hình ảnh người cha, mẹ thương con, kiên định.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết