19/11/2011 - 09:35

Thương mại Mỹ thắng lớn

Chuyến công du của Tổng thống Barack Obama tới Indonesia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) ngày 18-11 đã mang lại cho các tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ hàng loạt hợp đồng thương mại trị giá hơn 25 tỉ USD và nhiều đơn hàng tiềm năng khác.

  Lễ ký kết hợp đồng giữa Boeing và Lion Air ngày 18-11 có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Obama (đứng hàng đầu bên phải). Ảnh: AFP

Đáng chú ý nhất là tập đoàn hãng hàng không tư nhân hùng mạnh Lion Air của Indonesia ký kết mua của Boeing 230 máy bay với tổng giá trị lên đến 21,7 tỉ USD và một điều khoản dự kiến mua thêm 150 chiếc khác với số tiền khoảng 14 tỉ USD. Đây là đơn đặt hàng lớn chưa từng có của Boeing và là một trong những hợp đồng thương mại lớn nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Indonesia. Chỉ tính riêng thỏa thuận bán 230 máy bay mới có thể hỗ trợ hơn 110.000 việc làm tại hãng Boeing và các nhà cung ứng phụ tùng ở 43 bang của nước này. Chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Boeing và Lion Air, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố “đây là một thí dụ điển hình của các cơ hội thương mại và đầu tư đang hiệu hữu ở châu Á-Thái Bình Dương”.

Ngoài hợp đồng trên, Boeing còn giành quyền bán 8 chiếc máy bay khổng lồ 777-300ER có tổng trị giá 2,4 tỉ USD cho Hãng hàng không Singapore. Tính chung hiện nay, Singapore Airlines đã đặt mua 85 chiếc loại 777s, trong đó có 27 chiếc 777-300ER.

Tiếp theo Boeing, hãng chế tạo công nghệ General Electric (GE) ký hợp đồng bán cho Hãng hàng không Garuda cũng của Indonesia 50 động cơ CFM56 trị giá 1,3 tỉ USD. Trong khi đó, nhà sản xuất máy bay lên thẳng Sikorsky (chi nhánh của Tập đoàn United Technologies, UTC) được Bộ Quốc phòng Brunei chọn làm nhà cung cấp 12 chiếc máy bay trực thăng Blackhawk S-70i cho Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei. Thỏa thuận còn có điều khoản Brunei có thể tăng gấp đôi giá trị hợp đồng trong giai đoạn hai.

Hãng tin Mỹ AP cho rằng những hợp đồng trên là thành quả ngoại giao “Thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương” của Tổng thống Obama trong việc coi khu vực này là một động lực quan trọng nhất thúc đẩy thương mại, tạo ra việc làm và sự hồi phục của nền kinh tế số một thế giới. Từ đầu năm đến nay, thâm hụt thương mại của Mỹ đã liên tục giảm xuống mức thấp nhờ xuất khẩu tăng cao kỷ lục, trong đó đáng kể là xuất khẩu trong tháng 9 vừa qua đạt 180,4 tỉ USD và nhập khẩu 223,5 tỉ USD.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết