 |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Angela Merkel thống nhất họp cấp cao về hoạt động gián điệp của Mỹ. |
"Quả bom tấn" liên quan cáo buộc chương trình gián điệp mạng của Mỹ có xu hướng "tấn công" lĩnh vực thương mại khi chính phủ Pháp cho biết nước này muốn trì hoãn đàm phán thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich cho rằng người dân nước này nên ngừng sử dụng dịch vụ Internet của các công ty Mỹ như Google hay Facebook nếu muốn bảo toàn sự riêng tư của bản thân.
Động thái kêu gọi tạm hoãn cuộc đàm phán là "đòn tấn công" mới nhất đáp trả sau khi có những cáo buộc cho rằng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã cài đặt thiết bị nghe lén và truy cập mạng máy tính văn phòng EU tại Thủ đô Washington, New York (Mỹ) và Thủ đô Brussels (Bỉ). "Vấn đề ở đây không phải là ngưng hẳn, nhưng sẽ sáng suốt nếu tạm thời đình chỉ cuộc đàm phán, có thể trong 15 ngày để tránh tranh cãi đồng thời có đủ thời gian thu thập những thông tin cần thiết" - phát ngôn viên của Chính phủ Pháp Najat Vallaud-Belkacem nói với các phóng viên tại Thủ đô Paris hôm 3-7.
Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande sau đó đã rút lại các mối đe dọa đình chỉ đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Washington đưa ra đề nghị thiết lập các nhóm chuyên viên chung có trách nhiệm làm sáng tỏ vấn đề thu thập bảo vệ dữ liệu. "Quan điểm của Pháp là không đàm phán thương mại nếu không cùng lúc điều tra, xác minh thực hư hoạt động do thám của Mỹ. Đây là một sự thỏa hiệp, nhưng nói cho cùng đó cũng là một trong những bước chuyển biến tốt" ông Hollande nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.
Về phía Đức, phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cho biết Berlin không muốn trì hoãn các cuộc đàm phán FTA. Theo dự kiến, các cuộc đàm phán thương mại sẽ bắt đầu vào ngày 8-7 trong nỗ lực xóa bỏ rào cản giữa Mỹ và các quốc gia EU để mang lại với lợi ích kinh tế lớn cho cả hai bên.
Trong diễn biến có liên quan, hãng tin Anh Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Merkel sau cuộc điện đàm hôm 4-7 đã thống nhất tổ chức cuộc họp cấp cao giữa quan chức an ninh hai nước trong những ngày tới để thảo luận, giải quyết cáo buộc về hành vi theo dõi của Washington đối với các đồng minh châu Âu. Tại một cuộc họp báo trước đó hôm 1-7 ở Tanzania, ông Obama cũng cam kết cung cấp tất cả các thông tin liên quan gián điệp mạng theo yêu cầu của châu Âu.
VI VI (Tổng hợp)