02/04/2010 - 09:21

Thực hiện các biện pháp cấp bách về tiết kiệm điện và đảm bảo cấp điện

Trước tình hình nắng nóng và khô hạn xảy ra trên diện rộng, mực nước các hồ thủy điện tiếp tục xuống thấp mà không có nước về bổ sung, cùng với miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng làm nhu cầu điện tăng cao đột biến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang yêu cầu các đơn vị trong tập đoàn tập trung mọi nỗ lực thực hiện các biện pháp cấp bách về tiết kiệm điện và đảm bảo cấp điện.

Theo EVN, hiện nay đã bước vào mùa hè nhưng hệ thống chiếu sáng công cộng nhiều thành phố/thị xã vẫn chưa được điều chỉnh cho phù hợp với ngày hè. Tình trạng bật đèn chiếu sáng công cộng buổi chiều khi trời còn sáng rõ và tắt đèn quá muộn vào buổi sáng trên các tuyến phố, các trục đường giao thông dẫn vào nội thành rất phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, EVN yêu cầu các điện lực địa phương kiểm tra, phát hiện và kiến nghị các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng có sự điều chỉnh ngay cho phù hợp với đặc điểm thời tiết và giao thông tại địa bàn, phấn đấu cắt giảm 50% lượng đèn chiếu sáng.

Đối với khách hàng công nghiệp sử dụng điện trọng điểm, đặc biệt là khách hàng lớn, lãnh đạo các Điện lực/Chi nhánh điện gặp trực tiếp khách hàng và đề nghị cùng chia sẻ trong thời kỳ thiếu điện từ 1/4-30/6/2010; đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp để giãn bớt nhu cầu điện, tiết kiệm ngay từ 5-10% nhu cầu điện của doanh nghiệp hoặc áp dụng biện pháp sử dụng máy phát điện dự phòng của doanh nghiệp để đảm bảo một phần nhu cầu điện của mình. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 6-2010, EVN hạn chế việc cấp điện mới cho các phụ tải công nghiệp có công suất lớn trên 5MW. Đối với các doanh nghiệp sử dụng nguồn điện nội bộ nhưng đang mua thêm điện từ lưới quốc gia, EVN sẽ không giải quyết nhu cầu mua thêm điện từ lưới điện quốc gia so với nhu cầu đã đăng ký đầu năm.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết