Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 2, với chủ đề “Chuyển đổi năng lượng xanh cho sản xuất thông minh”, do Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT) vừa tổ chức, không chỉ là sân chơi học thuật, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Các đại biểu xem các sản phẩm, mô hình trưng bày tại Hội thi.
Hội thi năm nay do Khoa Điện - Điện tử, CTUT tổ chức đã thu hút hơn 20 mô hình, sản phẩm khoa học từ giảng viên và sinh viên. Các sản phẩm, mô hình được trưng bày để tất cả cùng tham quan, đánh giá. Các tác giả, nhóm tác giả còn thuyết trình sản phẩm dự thi, trả lời câu hỏi của thành viên ban giám khảo trong thời gian quy định.
Sau thời gian tranh tài, ban tổ chức hội thi đã chọn và trao giải cho các sản phẩm xuất sắc, với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về sản phẩm “Thuyền quan trắc tự hành sử dụng năng lượng Mặt trời cho nuôi trồng thủy sản” của 2 sinh viên Đặng Văn Hậu và Phan Thanh Hoài, do thạc sĩ Nguyễn Phú Quí hướng dẫn. Đồng giải Nhì thuộc về sản phẩm “Thiết kế module điều khiển thiết bị điện thông minh” của 2 sinh viên Trần Quốc Anh và Trần Thị Cẩm Tiên, do kỹ sư Diệp Long hướng dẫn; và “Mô hình làm mát và thông gió tự nhiên nhà xưởng ứng dụng công nghệ IoT” của sinh viên Trần Anh Minh, do thạc sĩ Hồ Việt Thống hướng dẫn.
Mỗi một sản phẩm, mô hình của sinh viên đều có nét hay, độc đáo riêng và hướng đến mục tiêu phục vụ thiết thực cuộc sống, chuyển đổi năng lượng xanh cho sản xuất thông minh. Đơn cử, sản phẩm “Thuyền quan trắc tự hành sử dụng năng lượng Mặt trời cho nuôi trồng thủy sản” nhằm mục đích cung cấp một giải pháp quan trắc chất lượng nước toàn diện, hiệu quả và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm hướng đến việc tự động hóa quá trình quan trắc, giúp giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nuôi thủy sản; nâng cao độ chính xác và tính kịp thời của dữ liệu, giúp người nuôi đưa ra quyết định quản lý chất lượng nước một cách nhanh chóng và chính xác. Theo nhóm tác giả, bên cạnh mang lại hiệu quả kinh tế, sản phẩm còn góp phần bảo vệ môi trường qua việc sử dụng năng lượng Mặt trời, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Trong khi đó, “Mô hình làm mát và thông gió tự nhiên nhà xưởng ứng dụng công nghệ IoT” mang lại giải pháp làm mát hiệu quả cho nhà xưởng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân khi làm việc bên trong. Để thực hiện sản phẩm, tác giả đã nghiên cứu về các phương pháp phổ biến hiện nay và chọn phương pháp này tối ưu nhất cho nhà xưởng; đồng thời thực hiện mô hình và lấy kết quả thử nghiệm, mang lại kết quả hiệu quả khá cao...
Theo nhiều sinh viên, hội thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn giúp sinh viên tiến bộ và cải thiện trong học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết… Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang, Phó Hiệu trưởng CTUT, cho biết các sản phẩm, mô hình có cơ sở khoa học, đổi mới sáng tạo và có tính thực tiễn cao, có thể ứng dụng trong thực tế. Thông qua các mô hình, sản phẩm dự thi, các sinh viên đã ứng dụng được những kiến thức được học trên ghế nhà trường. “Qua hội thi, sinh viên thể hiện năng lực sáng tạo, kỹ năng tự học, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng viết báo cáo, thảo luận, giải quyết vấn đề, thuyết trình, làm việc nhóm”, Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang cho biết.
CTUT là trường đại học công lập trực thuộc UBND TP Cần Thơ, được thành lập tháng 1-2013. Hiện nay, trường đang đào tạo 24 ngành, chuyên ngành trình độ đại học và 1 ngành trình độ thạc sĩ, với quy mô đào tạo trên 7.000 sinh viên. Thời gian qua, nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ; các hội thảo về giải pháp công nghệ… Trong đó, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 2 là diễn đàn học thuật sôi nổi, nơi các sinh viên thể hiện niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Hội thi còn là dịp để các cán bộ, giảng viên CTUT tiếp thêm niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, đồng hành và định hướng cho các em có thể phát triển hơn trong quá trình học tập và công tác sau này.
Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang, Phó Hiệu trưởng CTUT, cho biết Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia. Thời quan qua, CTUT không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên, sinh viên. Để tiếp tục lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, hoạt động kết nối thực tiễn phục vụ cộng đồng, sắp tới, tập thể các khoa cần định hướng các hoạt động chuyên môn đáp ứng tốt xu thế phát triển chung của thế giới, đảm bảo mang tính cập nhật, phù hợp với nhu cầu lao động của doanh nghiệp và xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận, cạnh tranh tốt về việc làm sau khi tốt nghiệp; bổ sung, hoàn thiện các định hướng lĩnh vực chuyên môn có trọng tâm, trọng điểm để triển khai phát triển, nhân rộng, đặc biệt là các lĩnh vực về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57.
Bài, ảnh: B. KIÊN