11/06/2025 - 23:11

Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

Năm 2025, TP Cần Thơ tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm cao nhất trong tổ chức thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hành phố, tạo động lực cho thành phố phát triển.


Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

 

Tỷ lệ giải ngân còn thấp

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, năm 2025, TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ giao 12.097,726 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công. Ðây là số vốn giao cao nhất trong giai đoạn 2021-2025 và cao hơn 1.852,631 tỉ đồng so với năm 2024. Thành phố đã giao vốn chi tiết là 11.426,814 tỉ đồng; trong đó, giao 100% kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương là 6.264,086 tỉ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý là 5.162,728 tỉ đồng. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2025, TP Cần Thơ tiếp tục xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là năm về đích hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhằm đảm bảo hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đạt 100% kế hoạch vốn giao).

Các địa phương tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, huyện yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đầu tư công năm 2025, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng và giải ngân vốn đầu tư của các dự án. Ðồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Cùng đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện…

Tính đến ngày 31-5-2025, thành phố đã thực hiện giải ngân là 1.866,828 tỉ đồng, đạt 16,34% kế hoạch HÐND thành phố giao và 15,43% kế hoạch Thủ tướng giao. Theo phân theo cấp quản lý, cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là 120 tỉ đồng. Cấp thành phố có 18 chủ đầu tư thực hiện 70 dự án, giải ngân 1.144,437 tỉ đồng, đạt 13,89% kế hoạch giao. Trong đó, có 5 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của thành phố (16,43%); 13 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của thành phố; 7 chủ đầu tư chưa giải ngân được vốn (trong đó có 4 chủ đầu tư vừa mới được giao chi tiết và điều chỉnh kế hoạch vốn 2025 tại Quyết định 1094/QÐ-UBND ngày 5-5-2025 của UBND thành phố). Cấp quận, huyện giải ngân được 602,391 tỉ đồng, đạt 19,64% kế hoạch giao. Trong đó có 7 quận, huyện đạt tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của thành phố gồm: Ô Môn đạt 24,9%; Cái Răng đạt 24,3%, Thốt Nốt đạt 21,3%, Ninh Kiều đạt 21%, Phong Ðiền đạt 20,9%, Cờ Ðỏ đạt 20%, Thới Lai đạt 17,81%...

Khẩn trương và quyết liệt hơn

Mặc dù có nhiều nỗ lực, song, tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm 2025 của thành phố vẫn chưa đạt kết quả theo yêu cầu và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Qua rà soát, UBND thành phố đánh giá một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, tình trạng khan hiếm và tăng giá của một số nguyên vật liệu (cát để san lấp, đắp nền, đá,...) của các công trình lớn, trọng điểm của thành phố ảnh hưởng tiến độ thi công. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án còn chậm do còn vướng mắc như xác định tính pháp lý của hồ sơ đất đai; người dân còn khiếu kiện về giá bồi thường và chính sách tái định cư. Ðể đảm bảo phù hợp với cơ cấu bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn, địa phương đã phải tạm dừng khởi công mới một số dự án và đang trong quá trình rà soát để điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư dự án dẫn đến không tiếp tục bố trí vốn thực hiện hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác. Công tác phối hợp, thực hiện triển khai các giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả. Một số dự án có công tác khảo sát, thu thập số liệu để lập chủ trương đầu tư, dự án đầu tư chưa chuẩn xác, dẫn đến phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn vốn và quá trình triển khai thực hiện dự án…

TP Cần Thơ phấn đấu đến hết quý II-2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 45% kế hoạch vốn được giao. Cùng với khối lượng công việc và giá trị thực hiện giải ngân kế hoạch vốn toàn thành phố còn rất lớn, để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi các cấp, các ngành, chủ đầu tư khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và kỷ cương công vụ.

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, kiến nghị UBND quận, huyện xem xét, bố trí nguồn lực, nhân lực hợp lý ở thời điểm này tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố. Cùng đó, hoàn thành thủ tục đấu thầu đối với các dự án khởi công mới; đôn đốc thực hiện quyết toán các dự án. Các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ vốn đầu tư công năm 2025 khẩn trương phối hợp thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đủ điều kiện khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai thi công. Các chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, cần có đánh giá một cách khách quan, toàn diện các nguyên nhân dẫn đến chậm trễ…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật, chủ động phối hợp khắc phục những hạn chế, tồn tại dẫn đến kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu và có biện pháp phù hợp, hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất kế hoạch vốn năm 2025. Khẩn trương rà soát, sớm hoàn thiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư trình HÐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề sắp tới…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết