13/12/2018 - 09:33

Thúc đẩy phát triển du lịch giữa Cà Mau và Khăm Muộn 

Chiều 12/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do ông Bun My-Phim Mạ Son, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân tặng quà lưu niệm cho ông Bun My-Phim Mạ Son (thứ ba từ phải sang) và các thành viên trong đoàn.

Ông Bun My-Phim Mạ Son cho biết rất hân hạnh nhận lời mời của tỉnh Cà Mau đến thăm và làm việc nhân dịp cuối năm để khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc tổ chức khai thác, phát triển sản phẩm du lịch làng nghề; các sản phẩm du lịch từ nông nghiệp; du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng,... từ đó, tiến tới hiện thực hoá các ý tưởng hợp tác giữa 2 tỉnh.

Chúc mừng Cà Mau vừa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau (Quyết định 774/QĐ-TTg ngày 18/06/2018), ông Bun My-Phim Mạ Son cho rằng đây là cơ hội để hai tỉnh phát huy thế mạnh thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch, nhất là việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở VH,TT&DL Cà Mau và Sở Thông tin, Văn hoá và Du lịch tỉnh Khăm Muộn được ký kết hồi tháng 3 vừa qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân khẳng định, Cà Mau sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp trong tỉnh làm ăn tại tỉnh Khăm Muộn; hỗ trợ về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Khăm Muộn nói riêng và doanh nghiệp Lào nói chung làm ăn tại Cà Mau. Đồng thời tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên tỉnh Khăm Muộn, Lào đang học tập tại Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày 13-15/12, đoàn sẽ đi tham quan các khu, điểm du lịch của tỉnh Cà Mau: Mũi Cà Mau, Khu du lịch Thư Duy, VQG U Minh Hạ, tham quan Hội chợ Thương mại - Du lịch và Ẩm thực Cà Mau năm 2018.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết