22/03/2013 - 08:55

Thủ tướng Úc xin lỗi các bà mẹ bị ép từ bỏ con đẻ

Ảnh: Getty Images 

Hôm 21-3, Thủ tướng Úc Julia Gillard (ảnh) đã gửi lời xin lỗi quốc gia lần đầu trong lịch sử quốc hội "xứ chuột túi" đến hàng ngàn phụ nữ - những người mẹ chưa kết hôn bị buộc phải từ bỏ con đẻ bởi các chính sách cho nhận nuôi của chính phủ cách đây nhiều thập kỷ.

"Chúng tôi thừa nhận về các tác động sâu sắc của những chính sách này và những ảnh hưởng lên những người cha. Chúng tôi cũng nhận thấy nỗi đau mà những chính sách này gây ra cho những người anh, người chị, ông bà, bạn đời và các thành viên khác trong gia đình"- bà Gillard phát biểu trước Quốc hội. Nữ Thủ tướng Úc cũng cam kết sẽ chi 5 triệu đô-la Úc cho các dịch vụ hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân cũng như giúp đỡ các gia đình bị chia tách được đoàn tụ.

Hơn 800 người tham dự, trong đó có nhiều người không cầm được nước mắt, đã lắng nghe lời xin lỗi trên và đáp trả bằng cách đồng loạt đứng lên hoan hô. Được biết, lời xin lỗi quốc gia được một Ủy ban Thượng viện Úc đề nghị cách đây một năm, sau khi họ tiến hành điều tra về tác động của những chính sách bị chỉ trích.

Năm 2010, Ủy ban gồm 7 thành viên này đã bắt đầu điều tra vai trò của chính quyền Liên bang trong việc nhận con nuôi ép buộc, sau khi Quốc hội bang Tây Úc xin lỗi các bà mẹ và trẻ em vì việc thực thi những chính sách nhận nuôi ở bang này trong giai đoạn 1940-1980. Theo đó, những bà mẹ chưa kết hôn đã bị ép buộc, lừa dối và đe dọa phải từ bỏ những em bé được sinh ra trong thời gian từ Thế chiến II tới đầu những năm 1970 để các em được các cặp vợ chồng đã kết hôn nhận nuôi - một quan điểm được cho là tốt nhất đối với trẻ em khi đó.

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết