31/01/2008 - 09:32

Ukraina

Thủ tướng Tymoshenko giữ quan điểm cứng rắn với Nga trong lĩnh vực năng lượng

(TTXVN)- Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko, ngày 29-1, tuyên bố bà muốn thay đổi mối quan hệ năng lượng giữa Ukraina với Nga, trong đó có kế hoạch xem xét lại phí trung chuyển khí đốt cho Nga và loại bỏ các nhà trung gian trong lĩnh vực này.

Bà Tymoshenko cho biết từ năm 2006, Nga đã tăng giá khí đốt bán cho Ukraina lên gấp hơn 3 lần mức giá trước đây. Trong khi đó, phí trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraina không thay đổi nhiều. Bà cho rằng trước đây, các quan chức Ukraina xây dựng mối quan hệ với Nga trên cơ sở chỉ có lợi cho các lợi ích quốc gia của Nga. Bà còn cáo buộc phía Nga sử dụng các chính sách hai mặt trong lĩnh vực chính trị và kinh tế liên quan tới quan hệ với Ukraina.

Bà Tymoshenko khẳng định Ukraina và Nga không cần trung gian trong lĩnh vực khí đốt, kể cả RosUkrEnergo, nhà cung cấp khí đốt duy nhất cho Kiev do công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga nắm giữ 50% cổ phần, số còn lại thuộc 2 thương gia Ukraina. Các phương tiện thông tin đại chúng Ukraina nghi ngờ công ty này hoạt động không minh bạch.

Những tuyên bố của bà Tymoshenko, được đưa ra trong bối cảnh bà và Tổng thống Viktor Yushchenko sẽ có các chuyến thăm Mát-xcơ-va trong tháng 2 tới, cho thấy nhà lãnh đạo cuộc “Cách mạng Cam” này vẫn giữ lập trường cứng rắn với Nga trong lĩnh vực năng lượng mặc dù trước đó, ngày 26-1, bà tuyên bố Nga và Ukraina cần gạt bỏ bất đồng để đối thoại lâu dài về tất cả các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai nước. Tuyên bố ngày 29-1 của bà Tymoshenko cũng trái ngược với lập trường của Tổng thống Yushchenko muốn loại bỏ khả năng tăng phí trung chuyển khí đốt cho Nga.

Chia sẻ bài viết