15/05/2017 - 22:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống

(CT)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh, trật tự thời gian gần đây, tổ chức sáng 15-5-2017. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì điểm cầu TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì tại điểm cầu Cần Thơ tại hội nghị trực tuyến.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ban, ngành, đoàn thể các cấp, trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt nỗ lực giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp mới. Lợi dụng các sự cố về môi trường xảy ra ở một số tỉnh, thành, các thế lực thù địch, phản động tổ chức nhiều hoạt động chống phá, kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật. Tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công gia tăng, nhất là các vụ việc liên quan đất đai, môi trường. Lĩnh vực an ninh kinh tế xảy ra nhiều vụ sai phạm. Trong khi đó, tội phạm lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng đa dạng, phức tạp và tinh vi, gây hậu quả lớn. An ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông nổi lên các vấn đề như: tấn công nhằm vào hệ thống mạng thông tin các đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu; làm lộ bí mật Nhà nước… Tình trạng cháy nổ ở các khu công nghiệp tăng khoảng 40%, nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm hình sự giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm… có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 13.693 vụ phạm pháp hình sự, công an triệt phá 544 băng nhóm tội phạm.

Tại TP Cần Thơ, tình hình an ninh trật tự giữ vững, ổn định. Công an mở 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khám phá 147 vụ phạm pháp hình sự (án giảm hơn 10% so cùng kỳ), tỷ lệ điều tra khám phá án trên 92%, trong đó, trọng án đạt 100%, tai nạn giao thông được kiềm chế. Lực lượng triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội, ma túy, xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan môi trường, kinh tế… Đối với vụ cháy lớn tại Công ty Kwong Lung - Meko (quận Bình Thủy), các lực lượng triển khai những biện pháp cấp bách ổn định tình hình an ninh, trật tự. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đấu tranh, trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, công an kiểm tra 33 sà lan vận chuyển cát, đá, không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hoặc số lượng thể hiện ít hơn so thực tế, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay, tình hình khai thác các tuyến sông Hậu đi vào ổn định.

Nhận định thời gian tới, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động người dân phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không để bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Lực lượng công an chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt hơn nữa với tội phạm có băng nhóm, đồng thời, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý điểm nóng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết