28/02/2009 - 10:59

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Thái Lan

* Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp các vị khách quốc tế

Sáng 28-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 với chủ đề “Hiến chương ASEAN vì nhân dân ASEAN” diễn ra tại Chạ Am-Hủa Hin, Thái Lan, từ ngày 28/2 - 1/3/2009.

Tham gia đoàn có Phó Thủ tư"ng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Duy Hưng; Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Vũ Đăng Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Khắc Định; Trưởng SOM ASEAN Phạm Quang Vinh; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương.

Dự kiến, bên cạnh các phiên họp chính thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN khác tham dự các phiên đối thoại và gặp gỡ không chính thức với Liên minh các Nghị viện ASEAN, đại diện thanh niên ASEAN và các tổ chức xã hội dân sự. Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng sẽ có một số hoạt động song phương khác.

* Chiều 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp ông Yukihisa Hirano, Chủ tịch Hội Phẫu thuật hở môi hàm ếch Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động từ thiện của Hội Phẫu thuật hở môi hàm ếch Nhật Bản đã thực hiện tại một số địa phương ở Việt Nam. Phó Chủ tịch nước cảm ơn Hội đã dành cho bệnh nhân nghèo Việt Nam sự hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là hoạt động tín dụng vi mô giúp người nghèo chữa bệnh, vốn sản xuất; đồng thời bày tỏ mong muốn các hoạt động của Hội tại Việt Nam ngày càng mở rộng và đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

* Ngày 27-2, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên đã tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Đức do bà Karin Kortman, nghị sĩ, Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác và Phát triển làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nêu rõ: là một nước đang phát triển, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế, trong đó có CHLB Đức, một nước phát triển ở trình độ cao, có vai trò, vị trí quan trọng ở châu Âu và trên thế giới. Phó Chủ tịch QH cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của CHLB Đức dành cho Việt Nam thời gian qua; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo..., cũng như hợp tác phát triển giữa hai nước. Phó Chủ tịch QH khẳng định Việt Nam luôn là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư và mong ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức vào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 3 tỉ USD trong năm 2008. Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp của CHLB Đức tại Việt Nam còn ở mức khiêm tốn, vốn đăng ký đạt 600 triệu USD, trong đó vốn thực hiện mới đạt khoảng 200 triệu USD.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết