08/02/2015 - 08:45

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khánh thành cầu Năm Căn và khởi công xây dựng Nhà máy xử lý khí Cà Mau

(CT)- Sau 18 tháng thi công, sáng 7-2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành cầu Năm Căn, cầu Kênh Cái Tắt, cầu Sáu Nạn, cầu Trại Lưới và thông xe kỹ thuật đoạn từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn (tỉnh Cà Mau), thuộc dự án đường Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự.

Cầu Năm Căn là công trình trọng điểm thuộc giai đoạn II của đường Hồ Chí Minh. Cầu dài 817 m, rộng 12 m, có tổng mức đầu tư 649 tỉ đồng. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tỉnh Cà Mau đã phối hợp tốt để công trình hoàn thành đúng theo kế hoạch, chất lượng tốt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Cà Mau có thế mạnh nuôi trồng thủy sản và xuất khẩu thủy sản lớn nhất so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Vì vậy khi cầu, đường hoàn thành thông thoáng phải phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để dồn sức chăm lo cho người nghèo nhiều hơn, giảm nghèo nhanh hơn các tỉnh thành khác chứ không phải chỉ ở mức trung bình so với cả nước như hiện nay.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Lễ khởi động xây dựng Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau và chào mừng vận chuyển an toàn 10 tỉ m3 khí PM3 - CAA Cà Mau.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã khắc phục khó khăn, nỗ lực để khởi động xây dựng Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau và chào mừng vận chuyển an toàn 10 tỉ m3 khí PM3 - CAA Cà Mau tại Khu Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ 5 tỉ đồng Quỹ an sinh xã hội và 500 triệu đồng hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo tại Cà Mau.

Hữu Tùng

Chia sẻ bài viết