27/02/2012 - 22:28

Thủ tướng Đức gặp khó về gói cứu trợ cho Hy Lạp

Quốc hội Đức, trong phiên họp bắt đầu hôm qua 27-2, dường như sẽ bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ mới cho Hy Lạp, nhưng Thủ tướng Angela Merkel có thể phải dựa vào sự ủng hộ của các nghị sĩ phe đối lập để bù lại sự phản đối từ chính các nghị sĩ trong liên minh cầm quyền.

Hơn 10 thành viên quốc hội trong liên minh cầm quyền của bà Merkel đã tuyên bố không tán thành gói cứu trợ 130 tỉ euro mà quốc tế, trong đó Đức đóng góp nhiều nhất, dành cho Hy Lạp. Nếu số lượng người phản đối tăng lên 20, gói cứu trợ chỉ được thông qua với sự ủng hộ của phe đối lập. Đây là điều làm bà Merkel mất mặt và khiến giới phân tích cũng như phe đối lập đặt nghi vấn về khả năng tồn tại của liên minh cầm quyền.

Trong khi đó, cuộc họp thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Mexico vào cuối tuần qua cũng đã khép lại, nhưng các nhà lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không thuyết phục được các nước giàu bơm thêm tiền vào IMF để chống lại cơn khủng hoảng nợ châu Âu. Lãnh đạo các nền kinh tế lớn yêu cầu châu Âu phải nỗ lực hơn nữa, thiết lập “bức tường lửa” bảo vệ đồng tiền chung euro trước khi họ xem xét góp quỹ cho gói cứu trợ toàn cầu trị giá gần 2.000 tỉ USD (gồm nguồn quỹ mới và hiện có) vào cuối tháng 4 tới. Điều này khiến Đức, nền kinh tế lớn nhất Eurozone, chịu áp lực lớn hơn trong việc tham gia quỹ cứu trợ cho khu vực. Giới chức tài chính Đức và một số nước trong Eurozone cam kết trong tháng tới sẽ tăng cường quỹ cứu trợ của mình để các nước khác có thể đồng ý góp thêm tiền vào IMF.

THUẬN HẢI
(Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết