Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng mạng xã hội Facebook và Twitter góp phần vào các cuộc bạo loạn vừa qua ở Luân Đôn và các thành phố khác tại xứ sương mù. Chính phủ Anh vừa triệu tập cuộc họp với hai tổ chức mạng xã hội trên cùng Research In Motion - nhà sản xuất điện thoại BlackBerry - để thảo luận về vai trò của họ trong quá trình xảy ra bạo loạn.
“Mọi người khi xem những hành động khủng khiếp này đều kinh ngạc bởi cách chúng được tổ chức thông qua truyền thông xã hội. Truyền thông tự do có thể được sử dụng bởi người tốt nhưng nó cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Và khi người ta sử dụng truyền thông xã hội để kích động bạo lực, chúng ta phải ngăn chặn”, ông Cameron nói trước cuộc họp bất thường của quốc hội hôm 11-8.
 |
|
Truyền thông xã hội được cho là có vai trò trong cuộc bạo loạn vừa qua. Ảnh: Getty Images |
Nhiều người tham gia bạo loạn khai rằng họ sử dụng công cụ tin nhắn tức thời, miễn phí BlackBerry Messenger để tổ chức gây rối. Twitter và Facebook cũng bị lạm dụng mặc dù các trang này cũng được dùng để tổ chức truy quét tội phạm và kêu gọi hòa giải trong thời gian bạo loạn. Trang mạng nội bộ BlackBerry hôm 9-8 bị tin tặc tấn công sau khi nhà sản xuất điện thoại này đề nghị phối hợp với cảnh sát Luân Đôn nhận dạng các phần tử bạo loạn đã sử dụng điện thoại của hãng để lên kế hoạch gây rối. “Chúng tôi ủng hộ quyết định của chính phủ về việc xem xét có nên ngăn chặn sự lạm dụng truyền thông xã hội của những phần tử có tổ chức vào những hoạt động tội phạm hay không”, nghị sĩ Ivan Lewis thuộc Công đảng đối lập cho biết.
Hôm 12-8, ông Cameron cam kết sẽ không để bầu không khí hoang mang, lo sợ tồn tại trên các đường phố trong nước và sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để lập lại an toàn và trật tự công cộng. Ông sẽ nghiên cứu các phương pháp đối phó với các cuộc bạo loạn tương tự từng xảy ra tại những thành phố ở Mỹ, trong đó có việc ngăn chặn những người âm mưu kích động bạo loạn thông qua các mạng xã hội. Ông cũng cho biết cảnh sát sẽ được trao quyền yêu cầu người tình nghi là tội phạm tháo khăn che mặt. Đồng thời, ông sẽ liên hệ với Bill Bratton, nguyên Cảnh sát trưởng thành phố New York và Los Angeles để nhờ tư vấn.
Trong lúc này, nội bộ chính trường Anh cũng không yên lặng khi truy xét về việc để bạo loạn leo thang. Ông Cameron biểu dương sự dũng cảm của cảnh sát nhưng cho rằng họ đã mắc sai lầm lớn trong hành động khi bạo lực mới bùng phát. “Ban đầu, cảnh sát đã ứng phó với tình huống giống như một vấn đề gây mất trật tự công cộng hơn là hành vi phạm tội”, ông nói. Chính phủ cũng bác bỏ đề nghị của Thị trưởng Luân Đôn Boris Johnson, Liên đoàn Cảnh sát Anh và Công đảng về việc xem xét lại kế hoạch cắt giảm 2 tỉ bảng chi cho ngành cảnh sát trong 4 năm tới.
Các quan chức cảnh sát cấp cao của Anh tỏ ra rất giận dữ đối với những chỉ trích trong phương pháp hành động của họ. Họ cho rằng sở dĩ tình trạng bạo loạn leo thang là do họ không đủ lực lượng triển khai mặc dù các nhân viên cảnh sát đã cố gắng hết sức. Paul McKeever, Chủ tịch Liên đoàn cảnh sát Anh nói rằng “ông Cameron giống như một nhà khoa học có một học thuyết hoàn toàn bị bác bỏ khi đưa ra thực tiễn. Nhưng ông ấy không đối mặt với điều đó. 16.000 cảnh sát được triển khai trên đường phố Luân Đôn vừa qua chính là số cảnh sát mà ông ấy muốn cắt giảm. Đó là sự thật”.
THUẬN HẢI (Theo CNN, Guardian)
|
Phóng viên TTXVN tại Luân Đôn dẫn tính toán của Hiệp hội Các nhà bảo hiểm Anh cho biết, tình trạng bạo loạn những ngày qua tại xứ sở sương mù gây thiệt hại ước tính trên 100 triệu bảng (khoảng 170 triệu USD), đó là chưa kể những thiệt hại do gián đoạn trong hoạt động kinh doanh gây ra.
Không ai khác, chính cảnh sát Anh là lực lượng có thể sẽ phải thanh toán những thiệt hại này. Theo quy định, các doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại về tài sản có thể thanh toán với công ty bảo hiểm nếu họ có mua bảo hiểm, hoặc đòi đền bù từ lực lượng cảnh sát. Các công ty bảo hiểm cũng có quyền đòi lực lượng cảnh sát phải thanh toán số tiền mà họ đã phải đền bù. Đạo luật Bạo loạn năm 1998 của Anh quy định rằng lực lượng cảnh sát địa phương sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại do các hoạt động bạo loạn, bất ổn gây ra.
(TTXVN) |