17/09/2013 - 21:46

Thống nhất chiến lược, kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ĐBSCL

Ngày 17-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để đưa ra nghiên cứu tích hợp tổng thể, nghiên cứu ĐBSCL phải đặt trong bối cảnh có nhiều tác động, nhiều thay đổi để xây dựng, đề xuất phương án giảm thiểu tác động cũng như giải quyết thách thức cho khu vực này.

Tại hội thảo, bà Anjali Acharya, điều phối viên Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng: Việt Nam đang có nhiều kịch bản, nhiều dự đoán khác nhau về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phải làm thế nào để giúp các tỉnh ở ĐBSCL đưa ra quyết định kịp thời ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu ở ĐBSCL cần chú ý tới mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, những tác động ở phía thượng nguồn, đưa ra giải pháp về thể chế, giải pháp công trình để giảm ảnh hưởng lũ, lụt, biến đổi khí hậu…

Ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho rằng: Hoạt động thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL nên lồng ghép đa ngành, đa lĩnh vực hay xây dựng chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như kết nối các hoạt động hướng tới sử dụng tài nguyên có hiệu quả trong đó có tài nguyên nước ĐBSCL.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu ĐBSCL, bà Lê Thị Kim Cúc, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy lợi chia sẻ: Khu vực ĐBSCL có 13 tỉnh nhưng các tỉnh có liên hệ chặt chẽ vì giải pháp của tỉnh này có liên quan đến tỉnh khác, vì vậy, kế hoạch ứng phó và thích ứng cụ thể phải có tính chất liên ngành và liên vùng. Bên cạnh giải pháp công trình thì có giải pháp phi công trình để có thể giữ vai trò chuyển giao mạnh cho từng vùng phù hợp.

THU HÀ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết