22/01/2020 - 13:25

Thới Lai vững vàng tiến đến huyện nông thôn mới 

Bước vào xuân mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai vui mừng, phấn khởi bởi huyện đã gần kề với mục tiêu huyện nông thôn mới (NTM). Sự đổi thay không chỉ về hạ tầng, đường giao thông, mà nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo đà để Thới Lai phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Nông thôn đổi mới

Nông dân xã Xuân Thắng chăm sóc cây giống.

Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, chia sẻ: Triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã, huyện NTM. Đến cuối năm 2019, tất cả 12 xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn xã NTM; trong đó, có nhiều tiêu chí đạt vượt so với yêu cầu như: điện, trường học, trạm y tế… Huyện hoàn thành tất cả 9 tiêu chí Bộ tiêu chí huyện NTM và không nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trải qua 9 năm đầy thử thách, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai hôm nay có quyền tự hào về những gì đã làm được. Chương trình xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, kinh tế tăng trưởng bình quân 7,52%/năm. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, huyện đã xây dựng mới 226,47km đường giao thông nông thôn 2m và nâng cấp sửa chữa 105km đường giao thông nông thôn 2m; xây dựng mới 81,79km và nâng cấp sửa chữa đường nhựa 41,61km lộ giao thông 4m; xây dựng mới 131 cây cầu kiên cố, nâng cấp sửa chữa 142 cây cầu bêtông với tổng kinh phí 601,74 tỉ đồng.

Hệ thống đê bao, thủy lợi, nước sạch, điện dân dụng được đầu tư xây dựng phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; các khu dân cư tiếp tục được quy hoạch, hình thành và xây dựng mở rộng… Cụ thể, 97,79% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn đạt 99,7%; 31/41 trường học đạt chuẩn quốc gia; độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện chiếm 86,24% dân số... Trên địa bàn huyện hiện nay, 80% lượng rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý với khối lượng khoảng 50 tấn/ngày. Những nơi chưa thực hiện hợp đồng thu gom, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể xây dựng các mô hình vận động người dân tham gia thu gom rác tại hộ gia đình. Cùng với đó, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội...

Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đa dạng cây trồng, vật nuôi; trong đó, lúa, thủy sản trở thành thế mạnh cung ứng hàng hóa xuất khẩu. Tổng giá trị sản xuất bình quân trên một héc-ta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 156 triệu đồng/ha/năm, tăng 76 triệu đồng/ha so với năm 2011. Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đạt 46,65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,64%...

Động lực mới

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu huyện Thới Lai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp; nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân; tăng cường xử lý môi trường, hoàn thiện các thiết chế văn hóa... Các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ huyện Thới Lai hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng bền vững…

Tại buổi thẩm định xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM diễn ra mới đây, Đoàn thẩm định của thành phố đã thống nhất huyện Thới Lai hoàn thành tất cả 9 tiêu chí huyện NTM. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ đề nghị Văn phòng điều phối NTM Trung ương xem xét, thẩm định huyện Thới Lai đạt chuẩn huyện NTM năm 2019. Đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất của cả chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai trong suốt 9 năm không ngừng nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng thời trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai.

Anh Nguyễn Thanh Bình ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, bộc bạch: “Qua thời gian chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM, chúng tôi hiểu được rằng, người dân chính là người thụ hưởng thành quả của chương trình. Trước sự đổi thay của quê hương, bà con rất tự hào và phấn khởi. Vì vậy, ai nấy bảo nhau tiếp tục giữ gìn và phát huy kết quả đạt được”.

Theo ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, xây dựng NTM là không có điểm dừng, kể cả sau khi được Trung ương công nhận về đích huyện NTM, Thới Lai vẫn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng từng tiêu chí NTM. Mỗi địa phương vẫn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng từng tiêu chí xã NTM, từng bước thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Đích đến cuối cùng trong xây dựng NTM của huyện chính là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì phong trào xây dựng NTM theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong năm 2020, huyện đăng ký xây dựng xã Trường Thành đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu hoàn thành thêm xã Định Môn đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ hộ nghèo giảm xuống còn 2%; tỷ lệ thu gom rác tập trung đạt 85%, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp; 99,95% hộ dân sử dụng điện an toàn…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết