11/06/2026 - 06:08

Thỏa thuận Mỹ - Iran bao giờ về đích? 

Mỹ và Iran đang tiếp tục các hành động quân sự trả đũa qua lại bất chấp Tổng thống Donald Trump cho biết Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình “trong 2 hay 3 ngày tới”.

Rạng sáng 10-6, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz. Các phi công trên chiếc trực thăng không bị thương và đã được giải cứu trong vòng khoảng 2 giờ sau khi máy bay rơi.


Trực thăng tấn công Apache của Mỹ hoạt động tuần tra trên eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trên mạng xã hội X rằng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh đây là “phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran”.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các đợt không kích của Washington tập trung vào các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz nhằm làm suy giảm năng lực giám sát và phòng thủ của Tehran tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết có khoảng 20 mục tiêu của Iran bị tấn công.

Truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực của tỉnh Hormozgan thuộc miền Nam nước này và trên đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ gây hư hại một số cơ sở hạ tầng.

Đáp lại, theo truyền thông Iran, IRGC đã tấn công hàng chục mục tiêu tại vùng Vịnh. Cụ thể, IRGC đã bắn tên lửa tầm xa nhắm vào 4 mục tiêu tại căn cứ Mỹ al-Azraq ở Jordan, đồng thời sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ Ali Al Salem của Kuwait và Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Giới chức Mỹ cho hay gần như tất cả tên lửa và UAV của Iran đều bị đánh chặn và phía Mỹ chưa ghi nhận thương vong hay hư hại gì.

Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran trở nên thường xuyên hơn trong vài tuần qua, chưa kể cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel hôm 7-6. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 9-6 tiếp tục lạc quan khi cho biết thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể đạt được “trong 2 hay 3 ngày tới”, khi đó eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức.

Như vậy, theo ghi nhận của đài CNN, ông Trump đã ít nhất 38 lần đưa ra tuyên bố “sắp đạt được thỏa thuận” với Iran tính từ ngày 23-3, thời điểm mà ông Trump lần đầu tiên cho biết “hầu như tất cả các điểm trong thỏa thuận hòa bình đã được các bên liên quan thống nhất”. 

Trong bối cảnh dư luận khó tin vào dự đoán “rất gần” của ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thỏa thuận với Iran nhất định sẽ được ký trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, có thể trong vào vài tuần hoặc vài tháng tới.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết