09/09/2018 - 09:06

Thợ hồ cướp giật ở tiệm vàng sa lưới 

(CTO) – Ngày 8-9-2018, Công an TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tại tiệm vàng do Lê Văn Thành (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) thực hiện trên 2 địa bàn Cần Thơ và Đắk Lắk. Thành vừa bị công an bắt giữ vào ngày 7-9.

Lê Văn Thành giả vờ mua vàng để cướp giật (ảnh trích xuất từ camera an ninh tại tiệm vàng M.L.)

Khoảng 7 giờ ngày 1-9-2018, thấy tiệm vàng M.L. (quận Cái Răng) vắng người, Thành giả vờ vào hỏi mua vàng. Khi nhân viên đưa vàng để Thành chọn kiểu thì đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền 10 chỉ, bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng tới hiện trường khám nghiệm, thu thập lời khai bị hại và những người liên quan.

Qua trích xuất camera, xác định đối tượng là nam thanh niên mặc áo ngắn màu trắng sọc đen, da ngăm, giọng nói của người miền Bắc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, Công an quận Cái Răng triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, song song đó, các lực lượng lên phương án phối hợp truy tìm nhanh đối tượng.

Sau khi bán số vàng cướp được ở tiệm M.L., tiêu xài cá nhân, đối tượng lên kế hoạch thực hiện phi vụ khác. Sáng 7-9, Thành đến một tiệm vàng thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng thủ đoạn cũ, giả vờ hỏi mua vàng. Khi đối tượng vừa ra tay chiếm đoạt và bỏ chạy, thì công an địa phương xuất hiện, bắt giữ.

Thành làm thợ hồ, do mê  cờ bạc nên phát sinh nợ nần. Không có tiền, đối tượng nảy sinh ý định cướp giật tại tiệm vàng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết