09/12/2015 - 10:22

THIẾT THỰC LÀM THEO LỜI BÁC

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thới An Đông, quận Bình Thủy thực hiện 22 công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo ở từng khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển…

Gần một tháng nay, người dân ở khu vực Thới Bình đi lại thuận lợi vào ban đêm vì tuyến đường dài gần 2 km ở khu vực đã được gắn đèn chiếu sáng công cộng. Đường có đèn, việc mua bán trong khu vực cũng thêm phần sôi động. Theo chú Võ Văn Thét, Bí thư Chi bộ khu vực, người dân trong khu vực có điện sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng do thiếu đèn đường nên việc đi lại vào ban đêm gặp khó khăn. Thấy vậy, Chi bộ và các đoàn thể khu vực Thới Bình đã vận động bà con đóng góp 32 triệu đồng để mua bóng đèn thắp sáng gắn trên tuyến đường. Ngoài công trình này, năm nay, Chi bộ khu vực Thới Bình còn vận động nhân dân nâng cấp tuyến đường dài khoảng 500m, rộng 1,5 m, giáp với khu vực Thới Thạnh. Đó là một trong những công trình, phần việc thiết thực mà Chi bộ khu vực, với sự lãnh đạo của chú Võ Văn Thét, đã thực hiện nhằm thiết thực "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. "11 đảng viên của Chi bộ đều ý thức vai trò gương mẫu trong mọi công trình, phần việc tại địa phương. Trong quá trình thực hiện các công trình, đảng viên đều gương mẫu thực hiện trước để bà con noi theo" - chú Võ Văn Thét nói.

5 năm làm Bí thư Chi bộ khu vực Thới Bình, chú Võ Văn Thét luôn được bà con khu vực tin tưởng, quý trọng vì sự nhiệt tình trong công tác. Dù tuổi ngoài 60 nhưng mọi việc của địa phương chú Thét đều xông xáo tham gia. Chú tâm sự: "Suốt cuộc đời Bác hiến dâng sức lực, trí tuệ cho Đảng, cho nhân dân. Chính vì vậy, học tập tấm gương đạo đức của Bác, tôi nghĩ mình cần phải làm nhiều việc hơn cho bà con, để đời sống mọi người ngày càng nâng cao hơn". Vợ chú Võ Văn Thét là cô Nguyễn Thị Huỳnh Đào năm nay cũng ngoài 60 tuổi, hiện là Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Bình. Hai vợ chồng đều tham gia công tác tại địa phương nên tất bật suốt ngày. Mỗi khi chuẩn bị thực hiện các công trình ở địa phương thì vợ dẫn đầu một đoàn, chồng đi cùng với một nhóm để đi vận động. Cô Đào cho biết do nhiều bà con làm công nhân ở các công ty nên việc vận động, thông báo thường phải làm vào buổi tối. Cô Đào không biết chạy xe nên thường nhờ chồng chở đi. "Tôi có hai đứa cháu nên mỗi lần vợ chồng đi họp thì gởi qua nhà hàng xóm. Dù thời gian chật vật như vậy nhưng tôi luôn sắp xếp tham gia công tác. Tôi vui vì mình làm việc gì cũng được bà con đồng tình, ủng hộ" - cô Đào cho biết.

 Chi bộ khu vực Thới Bình đã vận động nhân dân đóng góp gắn đèn trên tuyến đường dài gần 2km.

Trước đây, đời sống của một số hội viên Hội Nông dân phường Thới An Đông còn khó khăn do chưa tìm được đầu ra cho nông sản, việc tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Nhờ tham gia vào các tổ hợp tác nên hiện nay cuộc sống hội viên đã từng bước được cải thiện. Ông Trần Văn Lập, Chủ tịch Hội Nông dân phường, cho biết: Hội hiện có 10 tổ hợp tác kinh tế, như: chăn nuôi bò, trồng nấm rơm, trồng hoa kiểng… Thời gian qua, Hội Nông dân phường hỗ trợ hội viên ở các tổ hợp tác vay vốn, trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt… Qua đó, phát huy hiệu quả của các mô hình kinh tế tập thể. Điển hình như tổ hợp tác trồng nấm rơm ở khu vực Thới Long được thành lập năm 2013 với 13 thành viên. Mỗi năm, tổ hợp tác trồng từ 6-7 vụ nấm, thu lợi nhuận từ 750-800 triệu đồng. Ông Trần Văn Lập cho biết: "Hội Nông dân phường đã nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và thường xuyên hỗ trợ hội viên, nhất là tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Trong năm 2015, Hội đã hỗ trợ các tổ hợp tác vay 2,5 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Hội viên thấy tham gia vào tổ hợp tác có điều kiện phát triển sản xuất nên rất phấn khởi".

Hội Nông dân phường Thới An Đông cũng thực hiện thành công mô hình vận động xây dựng "Mái ấm nông dân" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi năm, Hội vận động tặng một căn nhà cho hội viên với trị giá 35 triệu đồng. Đối với hội viên có nhà ở xuống cấp, Hội vận động hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng/căn. Hội Nông dân phường còn xây dựng mô hình "Mỗi chi hội giúp đỡ 2 hội viên ổn định cuộc sống" bằng cách hỗ trợ vốn, cây và con giống... Đến nay, phường Thới An Đông không còn hội viên Hội Nông dân thuộc diện hộ nghèo. Theo ông Trần Văn Lập, Hội còn 6 hội viên gặp khó khăn về nhà ở nên thời gian tới sẽ tập trung hỗ trợ các hội viên này. Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa đời sống hội viên.

Theo ông Lê Hải Triều, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông, hằng năm, Đảng ủy phường triển khai đầy đủ nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 17 chi bộ. Các chi bộ đều đăng ký những nội dung làm theo cụ thể, sát với tình hình từng chi bộ. Từng đảng viên cũng đăng ký phần việc làm theo cụ thể, gắn với nhiệm vụ công tác. "Việc học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ cũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Do đó đã nâng cao ý thức của từng đảng viên, chi bộ trong các mặt công tác, tham gia xây dựng địa phương. Năm nay, 16/17 chi bộ thuộc Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm bị kỷ luật" - ông Lê Hải Triều cho biết thêm.

Năm 2015, Đảng bộ phường Thới An Đông đạt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn phường đã thực hiện được 22 công trình, phần việc như: làm 6 đường giao thông nông thôn, gắn đèn chiếu sáng ở 5/8 khu vực… Quan trọng nhất là phường giữ vững danh hiệu Phường Văn hóa và không có trọng án, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ông Lê Hải Triều cho biết: "Năm 2016, Đảng bộ phường sẽ có định hướng cụ thể các công trình, phần việc làm theo ở các chi bộ nhằm nâng chất các hoạt động tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương".

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết