Từ ngày 1-6, cùng với cả nước, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu ở TP Cần Thơ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương (Thông tư số 50). Việc chuyển đổi đồng bộ sang loại nhiên liệu mới được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng xăng dầu thuộc PV Oil.
Trong ngày đầu triển khai, hoạt động kinh doanh xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn diễn ra ổn định. Ghi nhận tại nhiều điểm bán cho thấy người dân khá cởi mở đón nhận loại nhiên liệu này. Ông Nguyễn Hiếu Hiền ngụ phường Ninh Kiều, cho biết đã sử dụng xăng E10 từ giữa tháng 5-2026 và chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào đối với động cơ phương tiện. Theo ông Hiền, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng xăng E10 từ nhiều năm nay và chứng minh được tính ổn định, vì vậy ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, hiện thành phố có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 thương nhân phân phối, 6 kho đầu mối và 846 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Trước đó, tất cả các cửa hàng đều làm tốt công tác chuẩn bị để đưa xăng E10 vào kinh doanh từ ngày 1-6.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết trước thời điểm Thông tư số 50 có hiệu lực, lực lượng quản lý thị trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu và người dân. Qua ghi nhận trong ngày đầu triển khai, thị trường vận hành ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay biến động bất thường.
Để chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 ra thị trường, các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động xây dựng phương án về nguồn nguyên liệu và năng lực phối trộn. Ông Huỳnh Tấn Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (PV Oil), cho biết doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15-5-2026. Theo ông Minh, toàn bộ cơ sở pha chế xăng E10 của PV Oil đều được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép và kiểm soát chặt chẽ về quy trình kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. Nguồn xăng nền được cung cấp từ các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất, trong khi ethanol được thu mua từ các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu từ những thị trường lớn như Mỹ, Brazil.
Theo quy định tại Thông tư số 50, từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước phải được phối trộn thành xăng sinh học E10. Riêng xăng sinh học E5 RON92 vẫn tiếp tục được lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31-12-2030. Việc xăng E10 được nhiều khách hàng đón nhận ngay từ những ngày đầu triển khai cho thấy thị trường đang từng bước thích nghi với loại nhiên liệu thân thiện môi trường này.
Các chuyên gia đánh giá việc mở rộng sử dụng xăng E10 không chỉ góp phần giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông mà còn tạo động lực phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Nhu cầu ethanol tăng lên sẽ mở ra cơ hội nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối, nguồn ethanol trong nước và nhập khẩu hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu phối trộn xăng E10. Bên cạnh đó, năng lực pha chế cũng đang được mở rộng nhanh chóng. Đến nay, 12 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối đã sở hữu hệ thống phối trộn xăng E10.
Riêng 3 doanh nghiệp lớn: Petrolimex, PV Oil và Saigon Petro hiện có khả năng sản xuất khoảng 700.000m³ xăng E10 mỗi tháng. Sau khi bổ sung thêm công suất đăng ký mới, tổng năng lực phối trộn trên cả nước đạt khoảng 890.000m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa.
Việc đồng loạt triển khai kinh doanh xăng E10 tại TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong thói quen sử dụng nhiên liệu của người dân. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải, bảo vệ môi trường mà còn là một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững của Việt Nam.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM