Trong nhiều năm qua, doanh thu từ truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tại Anh tăng nhanh bất ngờ.
Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu NielsenIQ BookData công bố dữ liệu phân tích về sự tăng trưởng này. Năm 2014, doanh thu từ truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa dành cho trẻ em ở Anh thường đạt mức khoảng 2 triệu bảng. Tuy nhiên, vào năm 2024, con số tăng gấp 10 lần với doanh thu chạm mốc 20 triệu bảng, được ghi nhận đạt mức cao nhất mọi thời đại trong lịch sử của ngành này tại Anh. Mặt khác, doanh thu từ truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa dành cho người trưởng thành ở “xứ sương mù” trong cùng thời gian đã tăng gấp đôi, từ 20 triệu bảng lên 49 triệu bảng.
Chuyên gia phân tích Philip Stone nói: “Thập kỷ qua đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về doanh số bán tiểu thuyết đồ họa ở thị trường dành cho người lớn và trẻ em. Trong đó, sách siêu anh hùng là một chủ đề lớn thu hút độc giả. Có lẽ nhờ vào những phim siêu anh hùng trên màn ảnh, nhiều bộ truyện tranh được yêu thích và thành công trở lại”. Thành công này giúp nhiều truyện cũ được in lại, như “Diary of a Wimpy Kid” (ảnh), “Bunny Vs Monkey”… với đa dạng phiên bản để độc giả sưu tầm.

Ông Tom Fickling, Tổng biên tập The Phoenix - Tạp chí truyện tranh dành cho trẻ em, cho rằng: “Truyện tranh được yêu thích bởi đây là một phương tiện kể chuyện vô cùng dễ tiếp cận, có nội dung phong phú phù hợp nhiều tầng lớp và độ tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em”. The Phoenix được thành lập với mục tiêu khuyến khích người đọc đăng ký, đọc, viết và vẽ. Theo đó, số lượng người đăng ký đọc The Phoenix hiện đã tăng 20% so với năm ngoái. Trong khi đó, thị trường truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa dành cho người trưởng thành cũng có sự thay đổi lớn. Sách bìa cứng hư cấu đã đạt được doanh số lớn, trong đó có đến 6 đầu sách bán được hơn 100.000 bản.
Sự tăng trưởng của thị trường truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tại Anh là vấn đề đáng để nghiên cứu về thị hiếu của độc giả. Bởi lẽ nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng người trẻ ở Anh không thường đọc sách. Adam Ridgway, Giám đốc Hội sách Luân Ðôn, nhìn nhận: “Những người trẻ tuổi ở Anh không đọc nhiều như trước đây. Họ vẫn tiếp nhận nội dung, nhưng không từ sách”. Do đó, trong khuôn khổ của Hội sách Luân Ðôn 2025 có những phiên thảo luận liên quan nội dung này với trọng tâm xoay quanh vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) và các sáng kiến đọc sách cho thanh thiếu niên. Adam Ridgway nói: “Nếu như nhiều ngành khác sử dụng AI để thực hiện những chức năng về tiếp thị hay nghiên cứu, thì ngành xuất bản lại quan tâm đến việc sản xuất nội dung”. Trong đó, AI giữ yếu tố quan trọng trong sản xuất truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa.
BẢO LAM (Theo The Guardian)