16/02/2009 - 10:34

Mỹ:

Thêm tình tiết mới về vụ mua bán ghế TNS tại bang Illinois

(TTXVN)- Những tưởng vụ bê bối “mua quan bán tước” liên quan tới chiếc ghế Thượng nghị sĩ (TNS) bang Illinois bị khuyết sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ đã khép lại sau khi Thống đốc bang này Rod Blagojevich bị bãi chức và chiếc ghế có chủ nhân mới - ông Roland Burris. Song, vụ việc lại trở thành đề tài nóng của báo giới khi tân TNS Burris thừa nhận trong một tài liệu được công bố ngày 14-2 rằng trước khi được chỉ định vào vị trí này, một người thân của cựu Thống đốc Blagojevich đã đề nghị ông tham gia một chiến dịch gây quỹ.

Lời thú nhận đã khiến dư luận bất bình khi trong cuộc điều trần tại Ủy ban luận tội của Quốc hội bang Illinois hồi tháng Giêng vừa qua về quan hệ với Thống đốc hay các cố vấn của ông này, ông Burris đã cố tình lờ chi tiết này. Ông Jim Durkin, Hạ nghị sĩ bang Illinois, thành viên Ủy ban luận tội trên, cho biết sẽ cùng lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện đề nghị mở cuộc điều tra liệu cựu Tổng chưởng lý bang Illinois, chính trị gia gốc Phi của đảng Dân chủ Burris có khai man hay không.

Lý giải việc tự nguyện nộp ủy ban trên bản khai về cuộc tiếp xúc với Robert Blagojevich, anh trai của cựu Thống đốc, TNS Burris nói: “Vì trong phiên điều trần trước Ủy ban luận tội, tôi không có cơ hội để thông báo đầy đủ các chi tiết’’. Ông cho biết trong các lần tiếp xúc với người nhà thống đốc về đề nghị gây quỹ, ông đã khẳng định không thể giúp Thống đốc Blagojevich gây quỹ vì như vậy sẽ bị hiểu nhầm là “vận động hành lang’’ để được ghế TNS.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là trước khi TNS Burris công bố chi tiết trên, tờ Chicago Sun-Times đã từng thông tin rằng ông Robert Blagojevich đã gọi điện cho ông tới 3 lần vào trong các tháng 10 và 11-2008.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ việc này.

Chia sẻ bài viết