01/12/2013 - 17:21

Thêm người chết trong biểu tình ở Thái Lan

* Thủ tướng Yingluck ở nơi bí mật

Biểu tình ở Thái Lan bắt đầu nhuốm màu bạo lực. Ảnh: Reuters 

Sáng sớm hôm qua, Thủ đô Bangkok lại xảy đụng độ chết người giữa phe ủng hộ và chống đối chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương do xung đột.

Theo Reuters, vụ đụng độ mới nhất xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương). Một nhân chứng miêu tả các con đường gần sân vận động Rajamangala, nơi đóng quân của khoảng 70.000 người thuộc phe áo đỏ ủng hộ bà Yingluck, tràn ngập thủy tinh và gạch đá. Một người thuộc phe áo đỏ bị trúng đạn ở cánh tay cho biết anh nghe tiếng bom, súng tự chế và những người khác bắt đầu ném gạch đá và chai thủy tinh, song không thấy cảnh sát. Jatuporn Promphan, một thủ lĩnh phe áo đỏ, nói rằng 4 thành viên của họ đã thiệt mạng trong khi Reuters chỉ xác nhận cái chết của một người 43 tuổi thuộc phe này. Bên ngoài sân vận động Rajamangala, hôm trước đó cũng đã xảy ra đụng độ khi một nhóm áo vàng chống chính phủ tấn công chiếc xe buýt chở những người áo đỏ đang tiến vào sân vận động. Hậu quả là một sinh viên 21 tuổi đã thiệt mạng vì bị trúng đạn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo phe áo đỏ đã ra lệnh chấm dứt các cuộc biểu tình ở Bangkok. Hãng tin AFP dẫn lời thủ lĩnh Thida Thavornseth nói rõ rằng: "Nhằm tránh khiến tình hình thêm phức tạp cho chính phủ, chúng tôi quyết định để cho người biểu tình trở về nhà". Vài giờ sau đó hàng chục ngàn người thuộc phe áo đỏ đã bắt đầu rời khỏi sân vận động Rajamangala trở về miền Bắc Thái Lan, song việc "rút quân" của họ gần như không thể xoa dịu tình hình căng thẳng của cuộc khủng hoảng chính trị được cho là tồi tệ nhất ở đất nước Chùa Vàng kể từ sau làn sóng biểu tình hồi năm 2010 khiến 91 người chết và hàng ngàn người bị thương. Thủ lĩnh phe áo vàng Suthep Thuagsuban tuyên bố với người biểu tình rằng luật pháp phải bị phá vỡ để đạt được mục đích của họ là lật đổ chính quyền bà Yingluck trong ngày 1-12. Ông Suthep tin tưởng người biểu tình có thể giành quyền kiểm soát 10 điểm đặt trụ sở cơ quan chính quyền, đồng thời bao vây và chiếm các tòa thị chính ở các địa phương. Phe áo vàng hôm qua đã bao vây ít nhất 3 đài truyền hình, trong đó có một của chính phủ và một của quân đội, đòi phát sóng quan điểm của họ chứ không phải của chính phủ. Nhiều cửa hiệu tại thủ đô cũng đã buộc phải đóng cửa do lo ngại bạo lực.

Hiện các khu vực có trụ sở cơ quan chính quyền ở thủ đô đã được đặt trong tình trạng an ninh cao nhất, với hơn 21.000 cảnh sát được triển khai cùng gần 3.000 binh sĩ từ ba quân chủng. Cảnh sát Thái Lan được chỉ thị cố gắng sử dụng các biện pháp hòa bình để duy trì tình hình trong vòng kiểm soát và chấm dứt biểu tình càng sớm càng tốt. Thế nhưng hôm qua họ đã phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà chính phủ, nơi khoảng 600 binh sĩ đã được triển khai giữ gìn an ninh bên trong. Ngoài ra, cảnh sát cũng dùng hơi cay để giải tán một đoàn biểu tình khác tìm cách vượt qua các rào chắn an ninh để vào sở chỉ huy cảnh sát thành phố nằm cách tòa nhà chính phủ vài km. Một quan chức chính phủ cho biết khi hàng trăm người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở cảnh sát trong buổi sáng, Thủ tướng Yingluck đang có mặt ở đó đã nhanh chóng được đưa đến một địa điểm bí mật. Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck khẳng định bà không có ý định trốn chạy sự hỗn loạn chính trị trong nước và sẽ tiếp tục công việc để đi tới một kết quả hòa bình.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết