11/12/2008 - 08:58

Thêm một trường hợp tử vong do cúm gia cầm

Nhân viên y tế Indonesia tăng cường kiểm tra, phát hiện gia cầm bị nhiễm bệnh. Ảnh: Reuters

* Vắc-xin phòng cúm gia cầm không hiệu nghiệm

(TTXVN)- Nhà chức trách Indonesia ngày 9-12 xác nhận phát hiện thêm hai trường hợp cúm gia cầm ở người, trong đó một trường hợp đã tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là lần đầu tiên trong hơn 3 tháng qua, Indonesia, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch cúm gia cầm, chính thức xác nhận có thêm các ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 113 trong tổng số 139 người nhiễm bệnh kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát năm 2003.

Nạn nhân tử vong là một bé gái 2 tuổi ở Đông Jakarta, đã chết ngày 29-11 vừa qua. Kết quả điều tra cho thấy em có thể đã bị lây nhiễm do tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh tại một khu chợ bán gia cầm sống. Trường hợp thứ hai cũng là một bé gái ở tỉnh Riau, có các triệu chứng nhiễm bệnh sau khi đàn gia cầm của gia đình chết hàng loạt. May mắn, em đã bình phục sau 10 ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện.

* Phóng viên TTXVN tại Hồng Công dẫn kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Hồng Công cho biết loại vắc-xin cúm gia cầm đang được sử dụng rộng rãi tại vùng lãnh thổ này không hiệu quả.

Kết quả trên được đưa ra một ngày sau khi các quan chức y tế Hồng Công thông báo bùng phát một ổ dịch cúm gia cầm mới tại khu Tân Giới (gần Trung Quốc đại lục) khiến hơn 80.000 con gà bị tiêu hủy. Đây là lần đầu tiên Hồng Công phát hiện dịch cúm gia cầm trong gần 6 năm qua.

Từ năm 2003 đến nay, Hồng Công sử dụng loại vắc-xin do Hà Lan sản xuất, chủ yếu phòng ngừa các loại virus tuýp A thể H5. Tuy nhiên, hồi năm 2005, Trường Đại học Hồng Công đã phát hiện sức đề kháng do loại vắc-xin này tạo ra cho gia cầm rất hạn chế. Nhiều đàn gia cầm mặc dù đã được tiêm vắc-xin, song vẫn nhiễm virus cúm gia cầm. Và các xét nghiệm điều tra mới đây nhất còn cho kết quả “đáng báo động” hơn, do đó các nhà khoa học ở Hồng Công đã đề nghị sử dụng loại vắc-xin mới hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết