24/01/2019 - 18:58

Thêm một thành viên nhà Gandhi tham gia chính trường 

 Priyanka Gandhi Vadra, thành viên của gia tộc chính trị danh giá Ấn Độ Nehru-Gandhi, vừa được bổ nhiệm làm tổng thư ký của đảng đối lập Quốc đại (INC) ở khu vực phía Đông bang Uttar Pradesh.

Bà Priyanka Gandhi Vadra và anh trai Rahul Gandhi, Chủ tịch đảng Quốc đại. Ảnh: Wishesh

Được biết, gia tộc Nehru-Gandhi có ba thành viên ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Ấn Độ bao gồm Jawaharlal Nehru - vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Con gái Indira Gandhi và cháu ngoại Rajiv Gandhi của ông Jawaharlal từng giữ vai trò Thủ tướng và đều bị ám sát. Còn Priyanka (47 tuổi) là cháu nội của bà Indira Gandhi, người lãnh đạo Ấn Độ trong giai đoạn 1966-1977 và 1980-1984. Khả năng bà Priyanka tham gia chính trường đã là chủ đề đồn đoán trong nhiều năm.

Theo giới phân tích, sự kiện Priyanka chính thức gia nhập chính trường sẽ truyền năng lượng tươi mới cho chiến dịch tranh cử của INC trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Trước đó, mẹ của bà là Sonia Gandhi từng dẫn dắt đảng này giành chiến thắng trong các kỳ bầu cử năm 2004 và 2009. 

Với hơn 200 triệu dân, Uttar Pradesh là bang đông dân nhất Ấn Độ và là bang quan trọng trong cuộc bầu cử quốc gia. 

NG. CÁT (Theo WP, BBC)

Chia sẻ bài viết