21/01/2009 - 09:32

Thêm một thắng lợi cho cánh tả ở Mỹ La-tinh

Ứng viên tổng thống của FMLN Mauricio Funes vận động tranh cử
ở Thủ đô San Salvador.
Ảnh: AFP

Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử hôm 18-1 ở El Salvador, đảng cánh tả Mặt trận giải phóng dân tộc Farabundo Marti (FMLN) giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội, mở đường cho FMLN “thừa thắng xông lên” giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15-3 tới. Với 70% số phiếu được kiểm, FMLN giành được 49,5% phiếu ủng hộ, so với 40% của Liên minh cộng hòa quốc gia (ARENA) cầm quyền.

Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, FMLN đưa ra ứng viên có đường lối ôn hòa Mauricio Funes. Theo khảo sát gần đây của công ty tư vấn Eurasia, ông Funes, cựu phóng viên hãng truyền hình Mỹ CNN, đang dẫn trước ứng viên Rodrigo Avila của ARENA tới 14%. Khoảng cách khá xa này cho thấy tỷ lệ ủng hộ FMLN gia tăng đáng kể so với ARENA. Được thành lập hồi thập niên 1980, FMLN là tổ chức bảo trợ cho 5 nhóm du kích chiến đấu chống lại chế độ độc tài quân sự do Mỹ ủng hộ. Năm 1992, hai bên ký hiệp định hòa bình và FMLN trở thành đảng chính trị hợp pháp. Lần này là cơ hội tốt để ứng viên của FMLN lên nắm quyền lần đầu tiên.

Hiện tỷ lệ ủng hộ đảng cánh hữu ARENA của Tổng thống Antonio Saca đang sụt giảm mạnh do nạn tội phạm hoành hành khắp cả nước. Cũng như nhiều quốc gia Mỹ La-tinh khác, tình trạng bắt cóc và giết người đang bùng phát ở El Salvador với tỷ lệ gia tăng 30%/năm. Giá khí đốt và lương thực tăng cao, cùng với việc đưa quân tới ủng hộ cuộc chiến do Mỹ phát động ở Iraq, cũng góp phần làm giảm sự tín nhiệm đối với đảng cầm quyền.

Các nhà phân tích cho rằng nhân dân El Salvador đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chính trị lịch sử ở nước này. Jose Rodrigo Sanchez, một nhân viên trạm xăng 40 tuổi, nói: “Tôi không quan tâm tới cánh tả hay cánh hữu, nhưng đất nước đang gặp khó khăn và đây là thời điểm trao cơ hội cho FMLN”.

Nếu FMLN giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, El Salvador sẽ gia nhập nhóm gồm gần một chục quốc gia Mỹ La-tinh do cánh tả (hoặc trung tả) lãnh đạo, cùng với Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, Argentina, Brazil và Cuba.

N.MINH
(Theo LA Times, CNN, AFP)

Ứng viên tổng thống của FMLN Mauricio Funes vận động tranh cử ở Thủ đô San Salvador. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết