28/07/2008 - 09:50

Mỹ:

Thêm 2 ngân hàng bị trưng thu, 90 ngân hàng có nguy cơ tương tự

Ngân hàng First National Bank of Nevada vừa bị trưng thu. Ảnh: AFP

* Thượng viện thông qua dự luật cứu trợ khủng hoảng địa ốc

(TTXVN)- Tối 25-7, Văn phòng Tổng kiểm toán tiền tệ liên bang Mỹ (OCC) đã quyết định trưng thu 2 ngân hàng First National Bank of Nevada và First Heritage Bank N.A of California vì không đáp ứng các điều kiện về vốn trần để hoạt động. Đây là ngân hàng thứ 6 và thứ 7 bị trưng thu kể từ đầu năm 2008 và là công ty tài chính thứ 10 bị OCC trưng thu trong vòng 18 tháng qua do hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ xấu và tín dụng thế chấp mua nhà.

Ngay sau quyết định của OCC, Công ty bảo hiểm tài khoản liên bang (FDIC) đã quyết định bán toàn bộ 28 chi nhánh của 2 ngân hàng trên cho ngân hàng Mutual of Omaha Bank.

Vụ đổ bể của First National Bank of Nevada và First Heritage Bank N.A of California xảy ra đúng 2 tuần sau khi FDIC tiếp quản quyền quản lý ngân hàng lớn thứ ba IndyMacBancorp với tổng giá trị tài sản khoảng 32 tỉ USD. First National Bank of Nevada có tổng giá trị tài sản 3,4 tỉ USD, trong đó có 3 tỉ USD là tiền gửi của khách hàng, trong khi First Heritage Bank N.A of California có tổng giá trị tài sản 254 triệu USD, trong đó 233 triệu USD là tiền gửi của khách hàng.

FDIC thông báo đến hết ngày 31-3-2008 có khoảng 90 ngân hàng và tổ chức tài chính với tổng giá trị tài sản 26,3 tỉ USD, nằm trong diện có thể bị trưng thu do không còn đảm bảo các điều kiện hoạt động, trong đó có nhiều ngân hàng hoạt động dưới mức vốn trần quy định, dễ dẫn tới nguy cơ phá sản.

* Với 72 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 26-7 đã thông qua dự luật cả gói hàng trăm tỉ USD nhằm giúp các tập đoàn tín dụng thế chấp và người mua nhà ở Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng và địa ốc trầm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái đầu thập niên 30 của thế kỷ trước, một nguyên nhân đã và đang đẩy kinh tế Mỹ vào nguy cơ suy thoái. Dự luật được mô tả mang tính “lịch sử” này cũng đã được Hạ viện thông qua và Tổng thống George Bush tuyên bố sẽ sớm ký để đưa vào thực hiện từ ngày 1-10-2008, thời điểm khởi đầu tài khóa mới.

Dự luật vừa được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự kiến dành ngân sách tới 300 tỉ USD để tài trợ cho 2 tập đoàn cho vay và bảo lãnh thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac, tăng quyền lực cho Cơ quan quản lý nhà đất liên bang (FHA) trong việc giám sát các hoạt động, sẵn sàng tung tiền can thiệp trực tiếp vào thị trường tín dụng thế chấp. Dự luật cũng tạo điều kiện vay tiền dễ dàng hơn cho khoảng 2,5 triệu chủ nhân các ngôi nhà đang có nguy cơ bị tịch thu gán nợ trong năm 2008 do không thể tiếp tục vay thêm tiền để thanh toán các khoản nợ thế chấp. Dự kiến ít nhất sẽ có 400.000 gia đình được nhận hỗ trợ tài chính theo chương trình này.

Chia sẻ bài viết