 |
|
Đội bắn cung trẻ quốc gia với
các cung thủ ĐBSCL. |
Bắn cung là môn thể thao truyền thống của Olympic, nhưng còn lạ với ĐBSCL. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Trung tâm HLTTQG) Cần Thơ đã thành lập đội tuyển bắn cung trẻ quốc gia vào tháng 7 -2011 với 7 tay cung triển vọng được chọn từ quá trình tập huấn hai năm qua. Các VĐV tập trung tập luyện và học văn hóa tại Trường Phổ thông năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Long và đưa đi tập huấn ở những trung tâm bắn cung mạnh hàng đầu trong nước. Các huấn luyện viên của đội tuyển bắn cung quốc gia thường xuyên huấn luyện và tập huấn nâng cao trình độ các HLV đội bắn cung trẻ. Trung tâm HLTTQG Cần Thơ cũng vừa thành lập thêm hai đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia huấn luyện tại Tiền Giang và đua thuyền huấn luyện tại Cần Thơ. Hai môn này cũng là hai môn thể thao Olympic.
Dù còn “non trẻ”, nhưng các cung thủ ĐBSCL đã giành nhiều huy chương quốc gia, trong đó nổi bật nhất là hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng ở giải Các tay cung xuất sắc toàn quốc 2011 tại Hà Nội (thu hút 70 tay cung xuất sắc trong nước tham dự).
Cái mới mang tính đột phá là Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã cùng góp sức với ngành thể dục thể thao địa phương trong khu vực ĐBSCL gầy dựng phong trào trước khi tuyển chọn vận động viên (VĐV)... trong khi các trung tâm HLTTQG thường chỉ tuyển chọn VĐV để tập trung huấn luyện. Mỗi VĐV năng khiếu từ các tỉnh (trong thời gian chuẩn bị tuyển vào đội tuyển trẻ quốc gia) được trung tâm HLTTQG Cần Thơ hỗ trợ tiền ăn, chỗ ở, trang thiết bị tập luyện, HLV. Ngành TDTT địa phương cung cấp tiền công, một số trang thiết bị tập luyện, học văn hóa... Khi các VĐV được tuyển vào các đội tuyển trẻ quốc gia sau những đợt kiểm tra gắt gao, toàn diện thì Trung tâm HLTTQG Cần Thơ lo toàn bộ chi phí. Do trung tâm HLTTQG Cần Thơ chưa có cơ sở vật chất nên các đội tuyển được đặt tạm ở một số địa phương. Sự phối hợp khá nhịp nhàng này bước đầu đã mang lại hiệu quả và ngày càng được củng cố.
Ông Trần Chí Quân, Giám đốc Trung tâm, nói: “ĐBSCL có tiềm năng phát triển một số môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic. Chúng tôi hy vọng 3 đội tuyển bắn cung, cử tạ và đua thuyền sẽ là “mồi lửa” đầu tiên trong việc phát triển các môn thể thao Olympic khác như điền kinh, bơi lội”...
Việc phát triển những môn thể thao Olympic giúp ngành TDTT các tỉnh ĐBSCL tăng cường liên kết, học hỏi lẫn nhau đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận những phương pháp tuyển chọn, huấn luyện đẳng cấp quốc gia tạo thế và đà để TDTT khu vực “cất cánh”.
Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG