TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16-24 tăng lên mức kỷ lục 21,3% trong tháng 6 trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn để phục hồi thời hậu đại dịch COVID-19. Ðể có thu nhập, thanh niên đất nước tỉ dân làm mọi việc, kể cả giúp việc nhà.

Các cử nhân Trung Quốc tại một hội chợ việc làm. Ảnh: Guardian
Deng Jun là một trong số đó. Hai tháng sau khi bị một công ty điện ảnh ở Thâm Quyến cho thôi việc, Deng trở về quê hương ở tỉnh Hồ Nam để nhận một công việc trong ngành dịch vụ giúp việc nhà.
Chàng trai 21 tuổi này bắt đầu đi làm ở công ty điện ảnh nói trên vào tháng 12 năm ngoái trước khi tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất hậu kỳ hồi tháng 6. Giờ đây, Deng đang tham gia khóa đào tạo giúp việc nhà kéo dài 30 ngày với mức lương 2.000 nhân dân tệ (tương đương 278USD). Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Deng sẽ kiếm được 2.500 nhân dân tệ mỗi tháng cộng với tiền hoa hồng. “Tình hình việc làm trong năm nay ngày càng trở nên bi đát. Thật khó để tìm được việc làm. Quả thực tôi rất mệt mỏi, bởi các công việc nhà khiến tôi đau lưng rất nhiều nhưng dù sao có việc để làm cũng tốt hơn nhiều so với ở nhà.” - Deng, một trong số khoảng 11,6 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập lực lượng lao động của Trung Quốc trong năm nay, cho biết.
Không riêng gì Deng, Yun Duo, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành khoa học chính trị và hành chính công tại Ðại học Sư phạm Quý Châu, cũng đang giúp việc nhà tại tỉnh Quảng Ðông. Yun hy vọng thu nhập từ công việc này cùng với nỗ lực tiết kiệm tiền thuê nhà và chi phí ăn uống sẽ giúp cô trả hết khoản vay thời sinh viên.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên Trung Quốc chủ yếu là do thiếu việc làm đòi hỏi trình độ trên thị trường việc làm. Ngoài ra, một số quy định như cấm dạy thêm trực tuyến để giảm áp lực cho học sinh cũng làm giảm số việc làm trong ngành công nghệ. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đặt nhiệm vụ tạo việc làm lên hàng đầu trong các kế hoạch trong nửa cuối năm nay, đồng thời thực hiện các bước để khuyến khích ngành công nghiệp giúp việc nhà sử dụng những người trẻ tuổi và sinh viên mới tốt nghiệp.
Theo số liệu thống kê của iiMedia Research, 93,8% người tiêu dùng ở Trung Quốc từng sử dụng dịch vụ giúp việc nhà vào năm 2022 và quy mô thị trường dịch vụ giúp việc nhà của nước này đã tăng gần gấp 4 lần, từ mức 277,6 tỉ nhân dân tệ (tương đương 38,6 tỉ USD) trong năm 2015 lên 1,01 ngàn tỉ nhân dân tệ vào năm 2021 và dự kiến đạt 1,16 ngàn tỉ nhân dân tệ vào năm nay. Trong đó, những người ở độ tuổi trung niên là lực lượng chính của các công ty cung cấp dịch vụ giúp việc nhà truyền thống. Song, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia lĩnh vực này trong những năm gần đây khi nhu cầu tăng mạnh. “Những người trẻ tuổi có lợi thế về sức khỏe thể chất và có kỹ năng giao tiếp tốt hơn, cho phép họ hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng so với những người ở độ tuổi trung niên. Ngoài những người giúp việc có thâm niên, phần lớn nhân viên của công ty tôi ở độ tuổi 20 và ngày càng có nhiều những người thuộc thế hệ Z gia nhập công ty” - Yang Chunmei, nhà sáng lập một công ty quản gia ở tỉnh Tứ Xuyên, cho biết. Theo Yang, chính môi trường làm việc thân thiện hơn, giờ giấc linh hoạt và mức lương tương đối cao từ 7.000-8.000 nhân dân tệ/tháng đã tạo nên sức hút của dịch vụ giúp việc nhà.
Chen Jianwei, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu giáo dục và kinh tế thuộc Ðại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế (Trung Quốc), nhận định: “Xét theo xu hướng chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế của Trung Quốc, lĩnh vực dịch vụ sẽ lấn át các ngành công nghiệp trong tương lai”. Ông Chen lưu ý, nhu cầu giúp việc nhà đang tăng trưởng mạnh mẽ, từ đó có thể cung cấp lượng lớn cơ hội việc làm và giảm bớt áp lực việc làm. Song, lĩnh vực giúp việc nhà tồn tại nhiều hạn chế do thiếu quy định quản lý nhưng theo ông Chen, giới trẻ Trung Quốc có thể coi công việc này như một bước chuyển tiếp để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.