29/10/2008 - 09:51

Thế giới sẽ ngừng dùng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2090?

Phong điện sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai.

Đó là dự báo của Hội đồng Năng lượng tái sinh châu Âu (EREC) và tổ chức bảo vệ môi trường Hòa bình Xanh (Greenpeace) đưa ra trong một nghiên cứu chung công bố hôm 27-10. Theo đó, với việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, than đá, khí đốt) vào năm 2090, thế giới sẽ tiết kiệm được 18 nghìn tỉ USD đồng thời tạo ra một ngành công nghiệp trị giá 360 tỉ USD cung ứng 50% nhu cầu điện của nhân loại.

Với tựa đề “Cuộc cách mạng năng lượng”, nghiên cứu dài 210 trang cho rằng năng lượng tái sinh có thể đáp ứng 100% nhu cầu năng lượng toàn cầu vào thập niên 2090. Năng lượng Mặt trời, nhiên liệu sinh học, năng lượng địa nhiệt và năng lượng gió có thể đóng vai trò chủ lực thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch - “thủ phạm” chính dẫn tới hiện tượng biến đổi khí hậu hiện nay. Theo nghiên cứu, thị trường năng lượng tái sinh hiện đang bùng nổ với doanh số năm 2007 tăng gần gấp đôi so với năm 2006 lên hơn 70 tỉ USD. Dự đoán, thị phần của năng lượng tái sinh có thể tăng gấp đôi lên 30% vào năm 2030 và đạt 50% vào năm 2050.

EREC và Greenpeace cho rằng một sự chuyển đổi lớn trong lĩnh vực năng lượng là cần thiết để giúp thế giới tránh được hiện tượng biến đổi khí hậu “nguy hiểm”. Theo Liên minh châu Âu và các tổ chức bảo vệ môi trường, đó chính là nhiệt độ Trái đất sẽ tăng thêm 2oC so với giai đoạn trước cuộc Cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18.

SONG NGỌC (Theo NewScientist, Reuters)

Chia sẻ bài viết