06/12/2025 - 11:07

Thế giới có thêm hàng trăm tỉ phú mới 

Theo báo cáo mới về tỉ phú thế giới của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS, mặc dù ảnh hưởng ngày càng tăng của thừa kế rất rõ ràng, nhưng tinh thần khởi nghiệp vẫn tiếp tục tạo ra những tài sản mới.

Năm có nhiều tỉ phú mới

Trong Báo cáo Tham vọng Tỉ phú công bố ngày 4-12, UBS cho biết trong năm 2025, thế giới có 287 người trở thành tỉ phú lần đầu tiên, thông qua nhiều nguồn tài sản khác nhau. Đây là năm có nhiều tỉ phú mới nhất kể từ “bong bóng tài sản” do đại dịch gây ra năm 2021.

Trong số trên, 196 người phất lên bằng năng lực bản thân, với tổng tài sản nắm giữ 386,5 tỉ USD. Con số này tăng so với 161 tỉ phú vào năm 2024 và 137 người năm 2023.

Trong đó, Mỹ có số lượng tỉ phú tự thân mới nhiều nhất thế giới năm 2025, với 89% trường hợp đang cư trú tại nước này. Sự gia tăng đó bắt nguồn từ việc thành lập doanh nghiệp và thành tựu kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Năm nay, số lượng tài sản được thừa kế cũng cao kỷ lục. Có tới 91 người trở thành tỉ phú nhờ thừa kế, kiểm soát gần 298 tỉ USD. 

UBS chọn việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ làm chủ đề của báo cáo mới. Báo cáo này dựa trên khảo sát đối với một số khách hàng siêu giàu của UBS và cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản của các tỉ phú ở 47 thị trường trên thế giới. Charles Otton, một trong các tác giả báo cáo, cho biết các khách hàng đang coi trọng trách nhiệm truyền lại tài sản và của cải cho thế hệ trẻ hơn bao giờ hết.

Ngân hàng dự báo các tỉ phú nhiều khả năng sẽ chuyển giao khoảng 6.900 tỉ USD tài sản trên toàn cầu đến năm 2040, trong đó 5.900 tỉ USD về tay con cái của họ. UBS ước tính phần lớn số tài sản thừa kế cho con cái sẽ tập trung ở Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Được biết, 58% những người mong muốn sống lâu hơn dự định cập nhật di chúc và quỹ tín thác thường xuyên. Điều này đã không xảy ra trong quá khứ gần đây.

Làm giàu ở nhiều lĩnh vực

Sự thịnh vượng của Mỹ năm nay có nguồn gốc đa dạng hơn so với năm 2021, với tài sản đến từ các lĩnh vực phần mềm, di truyền học (như tỉ phú Ben Lamm, đồng sáng lập hãng công nghệ sinh học Colossal), cơ sở hạ tầng (Michael Dorrell, giám đốc điều hành Stonepeak) và kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (như Bob Pender và Mike Sabel, đồng sáng lập công ty Venture Global VG).

Báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc đang tăng tốc với 61 tỉ phú mới, trong khi Tây Âu có thêm 43 tỉ phú.

Những tỉ phú mới nổi bật ở Trung Quốc bao gồm hai anh em Trương Hồng Siêu và Trương Hồng Phú, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Mixue Ice Cream & Tea; doanh nhân Haao Tang, người nắm cổ phần lớn tại công ty công nghệ AppLovin; doanh nhân tiền điện tử Justin Sun.

Anh em nhà họ Trương, những người sáng lập chuỗi cửa hàng Mixue. Ảnh: Jiemian Global

Phát hiện của UBS đã nâng tổng số tỉ phú thế giới lên hơn 3.000 người và họ nắm giữ khối tài sản trị giá 15.800 tỉ USD, tăng 13% trong 12 tháng. Số lượng tỉ phú và tổng tài sản này ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và thị trường tài chính đồng loạt khởi sắc.

Tài sản của các tỉ phú công nghệ đã tăng gần 25% lên 3.000 tỉ USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi giá trị cổ phiếu của họ trong các công ty Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo như Meta, Oracle và Nvidia ngày càng tăng.

Mỹ hiện có 924 tỉ phú, chiếm khoảng 1/3 tổng số tỉ phú toàn cầu. Trung Quốc xếp sau với 470 tỉ phú.

HẠNH NGUYÊN
(Theo Institutional Investor, Marketwatch)

Chia sẻ bài viết