28/09/2010 - 10:05

CHAMPIONS LEAGUE 2010-2011, CHELSEA - OLYMPIQUE MARSEILLE, RẠNG SÁNG 29-9

"The Blues" không còn hưng phấn ?

Các cầu thủ Olympique Marseille tự tin gặp Chelsea. Ảnh: AFP

Đương kim vô địch nước Pháp Olympique Marseille (O.M) khởi đầu khá trầy trật ở Ligue 1 (Giải VĐQG Pháp). Trận đầu tiên vòng bảng Champions League, trên sân nhà họ cũng thua Spartak Moscow 0 - 1. Nhưng sau 7 vòng đấu, đội bóng thành phố cảng nước Pháp đã hồi phục phong độ để vươn lên nhóm 5 đội hàng đầu.

Hiện nay, O.M vẫn có hàng tấn công mạnh với các mũi nhọn: Remy, Lucho và Gignac. Họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 13 bàn thắng sau 7 vòng đấu. Cặp tiền vệ cánh André Ayew - Valbuena chơi mạnh mẽ, tốc độ cao được ví là hai gọng kìm thép. HLV Didier Deschamps còn hy vọng sự trở lại sau chấn thương của Souleymane Diawara và Stéphane Mbia sẽ giúp đội nhà “vá” những lỗ hổng ở tuyến phòng ngự: bị thủng lưới 9 bàn/7 trận ở Ligue 1.

Các đội bóng Pháp thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ ở đấu trường Champions League. Năm ngoái, Pháp có 2 đại diện vào tứ kết Champions League trong đó có O.M. Làm khách trên sân của Chelsea lần này, thầy trò HLV Didier Deschamps rất quyết tâm bởi chỉ có thắng, họ mới tiếp tục hy vọng. HLV Didier Deschamps của O.M rất hiểu Chelsea bởi ông từng là cầu thủ “The Blues” thi đấu 47 trận mùa bóng 1999-2000; dẫn dắt CLB Monaco vượt qua Chelsea ở bán kết, giành quyền vào chung kết Champions League 2004. Deschamps cũng từng là học trò của Ancelotti - HLV trưởng Chelsea thời gian ở CLB Juventus.

Thua Manchester City 0 - 1 cho thấy Chelsea chưa phải là đội “bách chiến bách thắng” dù họ khởi đầu mùa giải rất ấn tượng. “The Blues” vẫn được đánh giá cao hơn O.M bởi dàn cầu thủ đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm trận mạc cùng yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, qua trận gặp đối thủ mạnh như “Man xanh”, Chelsea đã bộc lộ điểm yếu: bế tắc trước lối chơi phòng ngự nhiều tầng lớp. Việc tiền vệ Frank Lampard tiếp tục “ngồi chơi xơi nước” khiến Chelsea mất một mũi khoan lợi hại. Tiền vệ Mikel dường như chưa thể đảm nhận vai trò của Lampard. Chelsea còn vắng mặt hai mũi nhọn Kalou và Benayoun cũng bởi chấn thương.

Chelsea trội hơn về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà , nhưng lực lượng thiếu hụt cùng sự hưng phấn tâm lý đầu mùa đã giảm. O.M đang có phong độ tốt, tâm lý thoải mái khi được coi là đội “chiếu dưới”.

Dự đoán: hòa.

L.H.G

Chia sẻ bài viết