08/03/2024 - 22:03

Thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng 

(CT) - Chiều 8-3, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Ðiều lệ Ðảng (2011-2025).

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy; Thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo tổng kết thực hiện Ðiều lệ Ðảng do Tiểu ban Ðiều lệ Ðảng gợi ý, như: về tuổi kết nạp đảng viên (ÐV); việc tăng thời gian dự bị đối với ÐV dự bị bị kỷ luật; quy định tuổi đảng của ÐV; quy chế bầu cử trong Ðảng; việc thành lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng; khen thưởng, kỷ luật Ðảng. Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất, bổ sung, sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương có liên quan về thi hành Ðiều lệ Ðảng do Thành ủy Cần Thơ gợi ý, như: về công tác ÐV; về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Ðảng; về tổ chức cơ sở đảng; về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân; về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và ủy ban kiểm tra các cấp; về Ðảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; về tài chính Ðảng…

Nhiều đại biểu đề nghị cần cập nhật và tổng hợp đầy đủ kết quả, ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm công tác xây dựng Ðảng trong 5 năm qua, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm để tạo sự đột phá trong công tác xây dựng Ðảng nhiệm kỳ tới. Ðề nghị xem xét điều chỉnh độ tuổi kết nạp học sinh vào Ðảng hợp lý hơn, thay vì hiện nay “đủ 18 tuổi” được kết nạp vào Ðảng, thì cần quy định lại là “từ 18 tuổi” được kết nạp vào Ðảng để thuận lợi hơn; cần có quy định phụ cấp cho các bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; cần quy định rõ, hướng dẫn cụ thể hơn trong chi tài chính Ðảng, vì hiện nay nhiều tổ chức đảng có tiền nhưng rất khó chi…

Ðồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu kết luận đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của đại biểu và khẳng định Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết