23/06/2026 - 08:37

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 

Nửa đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở TP Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn về thị trường, lao động, hạ tầng và chi phí sản xuất. Sự đồng hành của chính quyền và ngành Công Thương được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Hoạt động sản xuất tại Công ty May Xuất khẩu Việt Thành.​

Nỗ lực giữ nhịp sản xuất

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, ngành lúa gạo đang trải qua giai đoạn nhiều khó khăn khi giá lúa và gạo liên tục giảm từ cuối năm 2025 đến nay. Bên cạnh đó, những biến động địa chính trị trên thế giới ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, trong khi chi phí sản xuất, logistics vẫn ở mức cao. Điều này tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người nông dân.

Đại diện Công ty TNHH Hải sản Việt Hải cho biết doanh số 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước nhưng chưa ghi nhận tăng trưởng. Các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và Canada tiếp tục gia tăng các rào cản thương mại, từ thuế chống bán phá giá đến các biện pháp phòng vệ thương mại mới.

Trong khi đó, theo Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung có thời điểm thiếu hụt, trong khi giá xuất khẩu chưa cải thiện đáng kể. Những bất ổn tại một số khu vực trên thế giới cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng và tiếp tục mở rộng đầu tư. Ông Lưu Phước Hậu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim, cho biết doanh số 5 tháng đầu năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5 triệu USD và dự kiến cả năm tiếp tục duy trì trên 12 triệu USD. Doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng nhà máy nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu vẫn kỳ vọng tăng trưởng nhờ mạng lưới xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, dù phải đối mặt với chi phí logistics gia tăng và những biến động của nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay Công ty Thép Tây Đô duy trì hoạt động ổn định với doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 21 triệu USD. Theo ông Võ Văn Khải, Phó Tổng Giám đốc công ty, doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch nâng công suất thêm khoảng 30%. Việc đầu tư đổi mới công nghệ và tự động hóa đã giúp sản lượng tăng đáng kể, đồng thời nâng cao năng suất lao động.

Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Thành cho biết, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 20 triệu USD, tương đương gần 50% kế hoạch năm. Doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Bên cạnh khó khăn về thị trường, bài toán lao động đang là mối quan tâm chung của nhiều doanh nghiệp.

Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, tình trạng già hóa lao động ngày càng rõ nét khi lao động trẻ không còn mặn mà với môi trường làm việc đặc thù của ngành. Đại diện Công ty Hải sản Việt Hải cho biết doanh nghiệp có nhu cầu tuyển từ 200-300 lao động nhưng nhiều tháng liền không thể tuyển đủ. Số lao động mới tuyển vào và nghỉ việc gần tương đương nhau.

Ông Trần Quốc Tuyến, Công ty Cổ phần May Tây Đô, cho biết nguồn lao động có tay nghề ngày càng khan hiếm, buộc doanh nghiệp phải tuyển dụng và đào tạo lại từ đầu, làm gia tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được đào tạo thành thạo, một bộ phận lao động lại chuyển việc, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Không chỉ thiếu lao động phổ thông, nhiều doanh nghiệp công nghiệp còn gặp khó trong việc tuyển dụng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Theo ông Võ Văn Khải, Công ty Thép Tây Đô, ngành luyện thép đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao nhưng nguồn nhân lực tại ĐBSCL hạn chế, buộc doanh nghiệp phải tuyển dụng từ các tỉnh miền Trung và khu vực khác. Ngoài nguồn lao động, Công ty Thép Tây Đô đang có nhu cầu từ 13-15ha đất để mở rộng sản xuất nhưng chưa được bố trí mặt bằng phù hợp.

Ông Nguyễn Đình Ngộ, Giám đốc Công ty May Xuất khẩu Việt Thành cũng gặp khó khăn trong việc cải tạo, mở rộng nhà xưởng do quỹ đất hạn chế, trong khi các đối tác quốc tế ngày càng yêu cầu cao về tiêu chuẩn nhà máy và môi trường làm việc.

Theo Công ty TNHH Lạc Tỷ II, hệ thống giao thông kết nối tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh đã xuống cấp trong thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như hình ảnh môi trường đầu tư của địa phương.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng một số thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng và đất đai vẫn còn mất nhiều thời gian xử lý. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết ngành Công Thương sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn về đất đai, lao động, điện năng phục vụ sản xuất và môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, sẽ chấn chỉnh đội ngũ cán bộ còn tâm lý e dè, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Song song đó, ngành Công Thương thành phố đang định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thúc đẩy di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị và tăng cường kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước.

Bức tranh sản xuất, kinh doanh của TP Cần Thơ trong nửa đầu năm 2026 đang đan xen giữa cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, cùng với việc chủ động đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, nếu những điểm nghẽn về lao động, hạ tầng và môi trường đầu tư tiếp tục được tháo gỡ hiệu quả sẽ tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tăng tốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết