Trong suốt hành trình cách mạng, Đảng ta luôn kiên định tư tưởng “lấy dân làm gốc”, coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, và cũng là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách. Một nghị quyết của Đảng chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi đi vào đời sống, được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng và mang lại sự đổi thay cụ thể, thiết thực. Xuất phát từ tinh thần đó, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Thới An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng ủy và UBND xã đã khẩn trương biến nghị quyết thành hành động cụ thể, với khát vọng kiến tạo diện mạo mới cho quê hương.
Từ công trình nước sạch...
Nghị quyết của Thạnh Thới An không chỉ nằm trên giấy hay dừng lại ở những con số khô khan, mà đã trở thành bước ngoặt đổi thay đời sống của người dân vùng hạn, mặn. Minh chứng rõ nét nhất chính là công trình xã hội hóa lắp đặt đường ống dẫn nước sạch đến vùng sâu, vùng xa, nơi mà trước đây bà con phải chịu cảnh thiếu nước, nhiễm mặn, nhất là vào mùa khô.
Việc kéo đường ống nước sạch là hết sức cần thiết và cấp bách. Sau khi tiến hành lấy ý kiến và được Nhân dân đồng tình ủng hộ, công trình đã nhanh chóng được thực hiện. Đặc biệt, công trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và người dân bằng những ngày công lao động, thể hiện rõ tinh thần "Đảng, Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Đến nay, xã đã thực hiện được 38 công trình, với 41.680m phục vụ cho 866 hộ dân trên địa bàn.

Cán bộ, đảng viên và người dân xã Thạnh Thới An hăng hái chung sức thực hiện công trình kéo ống dẫn nước sạch.
Ông Phạm Ngọc Cầm, một người dân ở ấp Thạnh An 4, xúc động chia sẻ: “Nay được Nhà nước triển khai cấp nước sạch, chúng tôi rất phấn khởi. Dù đã hơn 70 tuổi, tôi vẫn tham gia đào đường ống và động viên con cháu cùng góp sức”. Đây chính là minh chứng cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, được hiện thực hóa thành niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân.
Song song với việc lo cho hạ tầng dân sinh (nước sạch, đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh), Đảng bộ xã Thạnh Thới An còn chú trọng phát triển kinh tế nông thôn và đẩy mạnh chuyển đổi số - một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030.
... Đến nâng tầm sản phẩm địa phương
Xã tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp giá trị cao như nuôi cá thát lát, hươu sao, và sản xuất lúa hữu cơ ST25, gắn với Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm). Hiện xã đã có 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Đảng bộ xã đã chủ động gặp gỡ cơ sở, tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm. Bà Lâm Thị Cẩm Loan, chủ Cơ sở bánh Phồng tôm Cẩm Loan, phấn khởi cho biết: “Được xã hỗ trợ quảng bá và tìm đầu ra, thời gian tới tôi mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất”.

Lãnh đạo xã Thạnh Thới An cùng các đơn vị liên quan khảo sát mô hình OCOP trồng dừa Dứa trên địa bàn xã.
Ông Phạm Văn Đầy chia sẻ: “Ngày trước chỉ mong làm đủ ăn, nay nhờ chủ trương đúng đắn, chúng tôi đã biết làm lúa theo hướng hữu cơ, bán được giá. Đó là nhờ sự định hướng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương”.
Đưa công nghệ về gần dân
Bí thư Đảng ủy xã Phan Vĩnh Tùng khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ để chính quyền hiện đại hơn, mà còn để người dân được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn”. Xã đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 17 ấp. Những tổ này vừa là lực lượng nòng cốt, vừa là “cầu nối” đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.
Nhờ quyết tâm trong cải cách hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại xã đạt hiệu quả cao (96,88% hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2025).
Thành công lớn nhất sau Đại hội không chỉ là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà là niềm tin của Nhân dân. Người dân tin Đảng bởi họ thấy rõ nghị quyết hiện hữu trong đời sống: nước sạch về tận nhà, sản phẩm nông nghiệp được nâng cao giá trị, môi trường được cải thiện…
Bí thư Phan Vĩnh Tùng nhấn mạnh: “Đảng bộ xã sẽ biến nghị quyết thành hành động cụ thể, lấy hiệu quả và niềm tin của Nhân dân làm thước đo thành công”.
Với quyết tâm chính trị cao, Thạnh Thới An xác định tiếp tục hành động quyết liệt: mở rộng diện tích lúa hữu cơ ST25, phát triển sản phẩm OCOP, và phấn đấu 100% hộ kinh doanh nhỏ lẻ ứng dụng thương mại điện tử. Đặc biệt, xã đặt mục tiêu kéo thêm 11km đường ống nước sạch, phục vụ hơn 170 hộ dân trong thời gian tới.
Với khát vọng và quyết tâm cao cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Thạnh Thới An đang vững bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thiết thực vào hành trình phát triển chung của TP. Cần Thơ - thành phố năng động, văn minh, giàu bản sắc.
VÕ MINH QUÂN