14/06/2014 - 20:26

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 5.000 thanh niên tham gia Ngày hội "Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương"

Với mục đích tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là giới trẻ, ngày 14-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt hoạt động với chủ đề "Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương". Ngày hội đã thu hút gần 5.000 thanh niên Thành phố tới tham gia các hoạt động thú vị được tổ chức trong ngày.

Anh Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngày hội "Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương" là hành động cụ thể nhằm khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, là cơ hội để thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò cụ thể, đồng hành cùng cả nước tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đợt hoạt động này cũng nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên và nhân dân Thành phố về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Từ vị trí, nhiệm vụ công tác chuyên môn của mình, bằng hành động thiết thực, các bạn thanh niên sẽ tiếp tục hăng say lao động, học tập, chiến đầu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước Việt Nam một cách bền vững.

Tại Ngày hội "Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương" đã diễn ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa thu hút sự quan tâm của các bạn thanh niên, như phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương" qua tổng đài 1409; Triển lãm 93 ảnh, bản đồ với chủ đề "Tổ quốc nhìn từ biển", khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Chương trình nghệ thuật "Thiêng liêng Tổ quốc Việt Nam"; Hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; Diễn đàn "Tuổi trẻ Thành phố chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương"; Các khu vực sân chơi thanh niên và khu vực "Triệu trái tim, triệu chữ ký"; Chiếu phim tư liệu về biển đảo Việt Nam,…Đặc biệt tại Ngày hội, 2.000 thanh niên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng sẽ đồng ca các ca khúc về biển đảo quê hương.

Điểm nhấn của Ngày hội "Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương" đó là Hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Đây là sân chơi kiến thức tìm hiểu về Luật biển Việt Nam và các quy định liên quan đến việc xác lập chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Bên cạnh đó, diễn đàn "Tuổi trẻ Thành phố chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương" cũng là một hoạt động rất hấp dẫn, là nơi để các bạn thanh niên trao đổi ý kiến, đề xuất các giải pháp về những vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước trên biển, đồng thời trình bày các ý tưởng, sáng kiến nhằm phát triển kinh tế biển đảo.

Dịp này, Báo Tuổi trẻ cũng trao 350 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư, lực lượng ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho lực lượng Kiểm ngư đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên vùng hải phận của Tổ quốc.

Thành Chung (TTXVN)

Chia sẻ bài viết