13/07/2018 - 07:10

Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên cầu Cần Thơ 

(CT)-  Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng 5 triệu đồng của Ban hỗ trợ cháu Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Đồng thời, bà Trần Thị Xuân liên hệ Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp quan tâm chia sẻ, động viên gia đình của nạn nhân.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên tặng quà hỗ trợ cháu Nguyễn Trung Hiếu.
Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên tặng quà hỗ trợ cháu Nguyễn Trung Hiếu.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, ngày 9-7-2018, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe gắn máy, phía sau có chở hai cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi) đi từ Đồng Tháp về Sóc Trăng. Khi xuống dốc cầu Cần Thơ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thì bị xe tải do tài xế Lê Thái Châu (ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển tông từ phía sau, làm chị Trúc Phương và cháu Bảo Quyên tử vong tại chỗ; cháu Hiếu được đưa cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. Sau vụ tai nạn, tài xế Lê Thái Châu bỏ chạy về tỉnh Cà Mau, sau đó bị Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, bắt giữ.

Theo chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (cô ruột của cháu Hiếu), cuộc sống gia đình cháu Hiếu rất khó khăn, cha mẹ cháu làm công nhân của một công ty tại khu Công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết