19/09/2009 - 10:13

Thái Lan siết chặt an ninh đề phòng biểu tình

(TTXVN)- Ngày 18-9, Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Thủ đô Bangkok, nơi đang áp dụng Luật An ninh Nội địa, nhằm đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn của phe “áo đỏ” có thể diễn ra trong ngày hôm nay 19-9 nhân ba năm xảy ra cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo các nguồn tin, khoảng 7.000 cảnh sát, binh sĩ quân đội và lực lượng bán vũ trang đã được triển khai tại nhiều điểm ở quận Dusit, nơi có Tòa nhà Chính phủ, Cung điện Hoàng gia và Sở cảnh sát thành phố. Trong khi đó, khoảng 100 cảnh sát cũng đã được triển khai tại nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda ở Thủ đô Bangkok và tỉnh Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan do phe “áo đỏ” dọa sẽ biểu tình tại các địa điểm này.

Chia sẻ bài viết