04/06/2025 - 19:17

Thái Lan nhắm mục tiêu trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 3-6, Cục Ngân sách Thái Lan đã phân bổ hơn 509 triệu baht (gần 15,6 triệu USD) trong ngân sách dự kiến cho tài khóa 2026 để thúc đẩy khu vực biên giới trở thành trung tâm y tế. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của Chính phủ Thái Lan nhằm định vị quốc gia này là điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Dự án trung tâm y tế biên giới đang được Quốc hội xem xét. Mục đích của dự án này là nâng cấp các bệnh viện ở các tỉnh biên giới thành các trung tâm y tế chuyên khoa, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ điều trị y tế, giảm thiểu nhu cầu di chuyển đến các thành phố lớn và góp phần giảm tỷ lệ tử vong.

Trong khuôn khổ dự án có việc xây mới các bệnh viện và một trung tâm sàng lọc, điều trị ung thư ở tỉnh Kanchanaburi (trị giá 75,9 triệu baht), tỉnh Sa Kaeo (82,6 triệu baht) và tỉnh Tak (4 triệu baht); một trung tâm phẫu thuật ít xâm lấn ở tỉnh Nong Khai (69 triệu baht) và các dịch vụ y tế tổng quát ở tỉnh Pattani (7,2 triệu baht). Ngoài ra, còn có một trung tâm tim mạch ở tỉnh Sakon Nakhon (26,3 triệu baht); một đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên sâu tiên tiến ở tỉnh Mukdahan (82,6 triệu baht); một trung tâm y tế hạ lưu sông Mekong tại tỉnh Ubon Ratchathani (152,5 triệu baht), cùng một trung tâm nhãn khoa tiên tiến dự kiến ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (9,6 triệu baht).

Phó phát ngôn viên Bộ Y tế Thái Lan Jirapong Songwatcharaporn cho biết Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra có kế hoạch phát triển Thái Lan thành một trung tâm y tế toàn cầu, cung cấp các dịch vụ như spa chăm sóc sức khỏe, suối nước nóng, dịch vụ làm đẹp, chăm sóc y tế, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, y học cổ truyền Thái Lan, y học thay thế và dịch vụ xét nghiệm. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ mang lại hơn 690 tỉ baht doanh thu mỗi năm, dựa trên 7 chính sách trọng tâm do Bộ Y tế thúc đẩy, trong đó có thành lập Văn phòng Chính sách Kinh tế Y tế, thúc đẩy y học dân tộc và khuyến khích du lịch vì mục đích y tế.

Ông Jirapong nhấn mạnh chương trình này không chỉ cải thiện an ninh y tế và giảm bất bình đẳng ở các vùng sâu vùng xa, mà còn kỳ vọng tăng thu nhập đáng kể thông qua việc thu hút bệnh nhân nước ngoài đến Thái Lan sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế.

ĐỖ SINH

Chia sẻ bài viết