03/06/2011 - 21:15

Thái Lan muốn cấm hình xăm liên quan tới tôn giáo

Nhiều du khách nước ngoài tới Thái Lan xăm mình và coi đó như một kiểu thời trang.
Ảnh: AFP

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Niphit Intharasombat vừa đề nghị cấm du khách ngoại quốc xăm các biểu tượng Phật giáo trong khi đến nước này, do nguyên nhân nhạy cảm về tôn giáo. Ông cho biết đã nhận được nhiều phàn nàn của người dân xứ Chùa Vàng về tình trạng các dịch vụ xăm mình vẽ hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật và các hình ảnh tôn giáo khác lên mình những du khách không theo đạo Phật. Thực trạng này gây khó chịu cho người dân bởi Thái Lan là đất nước có dân số chủ yếu theo đạo Phật, nơi các bức tượng và hình ảnh của Đức Phật được đặt trang trọng ở những nơi thờ tự.

Hiện Bộ Văn hóa Thái Lan đang kêu gọi các tiệm xăm mình trên toàn quốc dừng các hoạt động nói trên, đồng thời yêu cầu người đứng đầu các tỉnh thành tiến hành kiểm tra các cơ sở này.

THÁI THANH (Theo AP)

Chia sẻ bài viết